Ông Nguyễn Thành Long-Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam: Bắt trùm “Tỷ đường”, thị trường mía đường sẽ minh bạch hơn

(SGGPO) – Chiều ngày 7-2, ông Nguyễn Thành Long-Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam cho biết như thế, khi biết tin lượng chức năng của công an đã bắt tạm giam ông Vi Ngươn Thạnh (biệt danh Tỷ đường-Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước, trụ sở tại TP Châu Đốc –An Giang).

(SGGPO) – Chiều ngày 7-2, ông Nguyễn Thành Long-Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam cho biết như thế, khi biết tin lượng chức năng của công an đã bắt tạm giam ông Vi Ngươn Thạnh (biệt danh Tỷ đường-Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước, trụ sở tại TP Châu Đốc –An Giang).

Theo ông Long, từ lâu ai cũng biết “Tỷ đường” là tay trùm buôn lậu đường ở biên giới Tây Nam, nhưng mãi tới bây giờ mới bị bắt thì đây là điều ngạc nhiên, nhưng đây cũng là một thông tin rất vui. Bởi “Tỷ đường” bị bắt, nguồn hàng đường lậu sẽ bị hạn chế, thị trường đường trong nước sẽ được minh bạch hơn, do không còn bị chi phối từ nạn buôn lâu, không còn méo mó vì hàng lậu, nguồn ngân sách thu về cũng được có lợi hơn. Nhất là người nông dân không còn bị ảnh hưởng từ đường lậu, các nhà máy đường cũng giảm được áp lực “cạnh tranh” với đường lậu.

Theo thông tin ban đầu của phóng viên Báo SGGP nhận được, rạng sáng ngày 7-2, lực lượng chức năng của công an đã bắt tạm giam đối với ông Vi Ngươn Thạnh (biệt danh Tỷ đường) và một số đối tượng khác do có dấu hiệu liên quan đến hành vi buôn lậu… 

ĐĂNG NGUYÊN

>> Buôn lậu đường ở biên giới Tây Nam: Bó tay với “Tỷ đường”?
        

Tin cùng chuyên mục