Ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sáng 1-10, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021. 

Ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý
Kết quả, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Thái Thanh Quý sinh ngày 19-4-1976, quê xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, trình độ chính trị Cao cấp.

Ông Thái Thanh Quý đã từng kinh qua nhiều chức vụ như: Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thái Thanh Quý khẳng định sẽ dành toàn bộ tâm trí, sức lực, nỗ lực phấn đấu cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Trước đó, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường nay được nghỉ hưu theo chế độ.

Tin cùng chuyên mục