Pakistan quyết chống khủng bố quốc tế đến cùng

Ngày 4-4, các quan chức, giới chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố của Pakistan cùng nhiều nước khác tham dự Diễn đàn Chống khủng bố quốc tế Islamabad tại thủ đô Islamabad của Pakistan. 

 

Lực lượng quân sự Pakistan. Ảnh: Dawn
Lực lượng quân sự Pakistan. Ảnh: Dawn
Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Ahsan Iqbal cho biết, Pakistan đã trải qua một thập kỷ đen tối là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, từng bị coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới hồi năm 2013, những kẻ khủng bố nhằm vào tất cả các mục tiêu tại Pakistan, bao gồm các địa điểm tín ngưỡng như đền thờ, thánh đường Hồi giáo, nhà thờ… Ít nhất 60.000 người Pakistan đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, ông Iqbal khẳng định, khủng bố không thể ngăn cản quyết tâm của người dân và chính phủ Pakistan. Pakistan kiên quyết xóa bỏ mọi dấu vết của khủng bố tại nước này nhằm đạt được mục tiêu hòa bình và phát triển.

Tin cùng chuyên mục