Phá 2 đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

Sáng 28-6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Nhật Trí (35 tuổi), Phan Long Giang (27 tuổi), Đỗ Minh Luân (26 tuổi) và Trần Văn Út (28 tuổi) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.
Phá 2 đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

(SGGPO). – Sáng 28-6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Nhật Trí (35 tuổi), Phan Long Giang (27 tuổi), Đỗ Minh Luân (26 tuổi) và Trần Văn Út (28 tuổi) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, đêm 26-6, các trinh sát Đội 5 – Phòng PC45 bất ngờ ập vào quán cà phê Điểm Hẹn trên đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) và bắt quả tang các đối tượng trên đang “cáp kèo” và nhận tiền cá độ bóng đá với các con bạc. Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 50 triệu đồng tiền mặt, 22 điện thoại di động, 18 xe máy, 1 sổ ghi nhận độ và nhiều tang vật khác.

Làm việc với cảnh sát, Trí, Giang, Luân và Út khai bọn chúng tổ chức cá độ bóng đá dưới sự chỉ huy của một người tên Huy (chưa rõ lai lịch) qua trang mạng www.bongda88...  Hình thức cá độ là khi có con bạc muốn độ, các đối tượng mở máy tính cho xem tỷ lệ kèo và hướng dẫn cách chọn kèo.

Khi cáp kèo thành công, Trí, Giang, Luân, Út được Huy trả tiền “hoa hồng” 1% trên tổng số tiền con bạc cá độ. Ngoài tổ chức cho các “con bạc” cá độ bóng đá trên mạng, các đối tượng còn trực tiếp cá độ với các con bạc khi đến xem bóng đá tại quán cà phê Điểm Hẹn. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng cầm đầu tên Huy.

Hình minh họa

Trước đó, đêm 25-6, các trinh sát Đội 5 – Phòng PC45 cũng phối hợp cùng Công an quận 3 bất ngờ kiểm tra quán cà phê CR9 (947 đường Hoàng Sa, phường 11, quận 3) và phát hiện 24 đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá qua trang mạng www.bongda88... Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 100 triệu đồng, 27 điện thoại di động, 15 xe máy, một sổ ghi độ. Qua điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Mai Hoàng Vũ (40 tuổi, ngụ quận 10).

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, Vũ thuê Chung Văn Hùng (31 tuổi) và Nguyễn Minh Trí (30 tuổi) trực tiếp cáp kèo và nhận tiền của con bạc với giá 6 triệu đồng/tháng. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại trong đường dây đánh bạc quy mô lớn này.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TPHCM, kể từ khi giải bóng đá Euro 2016 diễn ra, cơ quan này đã theo dõi và phá 5 đường dây cá độ quy mô lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng, cùng tang vật.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục