Phá hủy 32 xe lâm tặc sử dụng vận chuyển gỗ

Chiều 1-12, ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm An Lão, Bình Định cho biết, đơn vị vừa tiến hành tiêu hủy 32 xe máy độ chế (xe bọ ngựa) của lâm tặc sử dụng để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên địa phương huyện.
Hiện trường phá hủy các xe bọ ngựa

32 chiếc xe máy sau khi bị xe cẩu băm nát sẽ được bán hóa giá với hình thức sắt phế liệu.

Đây là số phương tiện Hạt Kiểm lâm huyện An Lão thu giữ được qua các đợt truy quét từ năm 2016 đến nay. Ngoài số phương tiện đã bị tiêu hủy nói trên, hiện tại Hạt kiểm lâm huyện đang thu giữ 2 xe tải và hàng chục chiếc xe máy “độ chế” tương tự dùng cho việc phá rừng.

Những phương tiện này thường được chế độ hình hài như con "bọ ngựa" có càng, lâm tặc sử dụngđể chở gỗ

Đây là loại phương tiện “cơ động” hiệu quả, dễ luồn lách để khai thác gỗ trong những cánh rừng ở huyện An Lão. Xe có thể chở được từ 0,5 - 1m³ gỗ xẻ hộp.

Tin cùng chuyên mục