Phá lan can bờ kè và nắp cống lấy trộm sắt

Bờ kè sông Đắk Bla (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) dài 1,5km, tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12-2012. 
Phá lan can bờ kè và nắp cống lấy trộm sắt

Tuy nhiên, hiện một số đối tượng xấu đã đập phá nhiều đoạn lan can và nắp cống thoát nước để lấy sắt. Tại khu vực đoạn cuối bờ kè ở bờ Nam sông Đắk Bla, cả đoạn lan can là sắt đúc, mỗi lan can cao 60cm, dài 3m đã bị đục phá lấy hết sắt. Qua kiểm tra của ngành chức năng, có tất cả 119 đoạn lan can bị lấy trộm sắt. Ngoài ra, các đối tượng còn cạy nhiều tấm đan đậy trên cống thoát nước bờ kè để đập phá lấy sắt. 

Ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum (đơn vị quản lý công trình), thừa nhận tình trạng bờ kè bị đập phá rất nhiều đoạn trong thời gian qua. Công ty đã phối hợp với lực lượng công an truy lùng nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. 

Tin cùng chuyên mục