Phá một đường dây mại dâm lớn

(SGGP).- Chiều 15-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) TPHCM khám xét hơn 10 điểm thuộc các quận: 5, 8, 10, Phú Nhuận, Tân Phú… và tạm giữ gần 100 người có liên quan đường dây mua bán dâm.

(SGGP).- Chiều 15-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) TPHCM khám xét hơn 10 điểm thuộc các quận: 5, 8, 10, Phú Nhuận, Tân Phú… và tạm giữ gần 100 người có liên quan đường dây mua bán dâm.

Cầm đầu đường dây là 2 má mì Huỳnh Thị Cẩm Tú (tự là Tý Ú, 44 tuổi, ngụ quận 8) và Phạm Thị Hằng Nga (25 tuổi, ngụ Cần Thơ). Được biết, Tú và Nga đã liên kết với nhau móc nối với một số tay chân tìm về các tỉnh miền Tây, dụ dỗ các cô gái nhà nghèo, ít học, đưa lên thành phố với những lời hứa hẹn tốt đẹp.

Các cô gái được nuôi trong hơn 10 ổ chứa, xoay vòng di động trên các địa bàn để tự "làm mới" mình với khách. Mỗi ngày, các cô phải tiếp 10-15 lượt khách, mỗi lần đi khách giá 200.000 - 500.000 đồng. Trong đó, gái bán hoa được hưởng 1/3, số còn lại thuộc về các chủ chứa và 2 má mì cầm đầu.

Đ.Loan

Tin cùng chuyên mục