Phá tụ điểm đá gà qua mạng ở vùng ven TPHCM

Ngày 24-9, Đội 5, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công tụ điểm đá gà qua mạng, bắt giữ hàng chục đối tượng ở ấp Mỹ Hòa, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn.

Hiện PC45 đã bàn giao hơn 20 con bạc cùng tang vật liên quan ổ cờ bạc trực tuyến vừa bị triệt phá cho Công an huyện Hóc Môn để mở rộng điều tra, xử lý.

Trước đó, qua nhiều ngày theo dõi, khoảng 13 giờ 45 ngày 23-9, trinh sát PC45 phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn bất ngờ đột kích kiểm tra ổ cờ bạc tại địa chỉ số 31/4 tổ 13, ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Phá tụ điểm đá gà qua mạng ở vùng ven TPHCM ảnh 1 Các đối tượng bị bắt giữ
Phát hiện bóng dáng công an, hàng chục con bạc tìm cách bỏ chạy tán loạn nhưng bị lực lượng khống chế bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật: gần 90 triệu đồng, 2 màn hình, CPU máy tính, gần 20 ĐTDĐ, nhiều xe gắn máy cùng nhiều tang vật khác.

Qua làm việc với hơn 20 đối tượng, công an xác định ổ cờ bạc này do Nguyễn Bé Bảy (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn) đứng ra tổ chức hơn nửa tháng nay.

Phá tụ điểm đá gà qua mạng ở vùng ven TPHCM ảnh 2  Một số tang vật công an thu giữ
Để phục vụ con bạc, Bảy trang bị 2 màn hình kết nối mạng internet để truyền trực tiếp các trận gà diễn ra ở nước ngoài, chủ yếu là từ Campuchia và Philippines cho các con bạc xem, cá cược. Trung bình mỗi ngày có từ 20 – 30 con bạc lui tới tụ điểm của Bảy, hoạt động từ 10 giờ sáng đến 23 giờ đêm.

Ngoài ra, Bảy thuê Đặng Thành Thái (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn) và một người khác với số tiền 200.000 đồng một ngày để trợ giúp trong việc và chung chi tiền cá cược.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục