Phải đẩy nhanh các dự án y tế

(SGGPO).-  Nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chiều 16-3, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Y tế TPHCM (ảnh). Buổi làm việc xoay quanh vần đề chăm lo sức khỏe nhân dân, trong đó tập trung các biện pháp giảm tải, phân cấp, tự chủ tự chịu trách nhiệm của bệnh viện… nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Phải đẩy nhanh các dự án y tế

(SGGPO).-  Nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chiều 16-3, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Y tế TPHCM (ảnh). Buổi làm việc xoay quanh vần đề chăm lo sức khỏe nhân dân, trong đó tập trung các biện pháp giảm tải, phân cấp, tự chủ tự chịu trách nhiệm của bệnh viện… nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Phải đẩy nhanh các dự án y tế ảnh 1

Đề xuất giảm tải cho bệnh viện, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh kiến nghị sớm ghi vốn cho các dự án xây dựng hạ tầng ngành y, mua sắm trang thiết bị; phê duyệt biên chế cho 2 bệnh viện Nhi đồng TP và Ung bướu (cơ sở 2); giao các dự án bệnh viện tư nhân chậm triển khai cho các bệnh viện quá tải thực hiện…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu cho rằng giải quyết tình trạng quá tải của bệnh viện là rất khó, nhưng khó cũng phải làm. Nếu đầu tư các bệnh viện hiện đại hơn thì bệnh nhân các tỉnh dồn về nhiều hơn nhưng sẵn sàng chia sẻ cho các bệnh viện hiện nay. Đồng chí Nguyễn Thị Thu yêu cầu Sở KH-ĐT tham mưu sớm đề xuất về vốn; Sở Y tế tham mưu cụ thể từng dự án để tháo gỡ vướng mắc… Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu cũng vui mừng cho biết Dự án Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình mới đã có “lối ra”. Theo đồng chí, qua làm việc mới đây, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đền bù giải tỏa (Tập đoàn Đức Khải) vừa chuyển thêm 10 tỷ đồng và sẽ chuyển tiếp 19 tỷ đồng trong tháng 3 này để dứt điểm bồi thường giải tỏa trước tháng 6. “Trong tháng 6 thành phố sẽ giao đất sạch cho chủ đầu tư, sau đó chủ đầu tư cam kết khởi công luôn, 2 năm sẽ xong và 2018 sẽ bàn giao bệnh viện”, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu nói. Đồng chí cũng yêu cầu tăng cường cán bộ cho Ban Quản lý xây dựng các công trình cơ bản của Sở Y tế để đẩy nhanh các dự án nhưng phải là cán có đủ năng lực chuyên môn.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nhấn mạnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm lo tốt sức khỏe nhân dân là một nội dung quan trọng, trong đó cấp bách là giảm tải bệnh viện. “Giải pháp giảm tải thì nhiều nhưng phải chọn cái nên làm nhanh, làm mạnh trước”, Bí thư Thành ủy chỉ đạo. Bí thư Thành ủy yêu cầu đẩy nhanh các dự án y tế, vướng mắc cái gì tháo gỡ ngay cái đó, thiếu tiền thì sớm cấp tiền, chưa xong mặt bằng thì chủ động cho xong, dự án tư nhân thì phải càng thúc đẩy sớm. “Nếu nhà đầu tư không làm được thì đến gặp tôi”, Bí thư Thành ủy nhắc nhở.

Bí thư Thành ủy cũng đồng ý cho các bệnh viện xuống cấp được tự làm chủ đầu tư nâng cấp, cải tạo nhưng không được mở rộng quy mô vì đã có nghị quyết về quy hoạch thành phố… Nhấn mạnh việc trao quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho các bệnh viện trong mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, thuốc, “ Sở Y tế giao tự chủ toàn quyền cho các bệnh viện. Bệnh viện nào nói còn yếu chưa tự chủ được thì xin nghỉ, để đưa người dám chịu, dám làm xuống làm chủ. Giao toàn quyền từ nhân sự, tài chính, tất tần tật cho bệnh viện. Giao quyền để chịu trách nhiệm”, Bí thư Thành ủy chỉ đạo.

Tin, ảnh: TƯỜNG LÂM

Tin cùng chuyên mục