Phải di dời điểm thu mua phế liệu

Nhiều cư dân ngụ tại hẻm 158 đường Bà Hạt (phường 9, quận 10, TPHCM) gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh: Điểm thu mua phế liệu tại số nhà 158/11/2 và 158/11/4 Bà Hạt gây ồn, mất vệ sinh và không an toàn phòng cháy. PV đã đến xác minh, ghi nhận điểm thu mua phế liệu này ồn ào cả ngày; các chai, lọ, bình nhựa, giấy vụn, thùng giấy phế liệu chất đống trong nhà để các nhân công chọn lựa, đóng thành kiện hay vào bao chất tràn lan ngoài hẻm.

Nhiều cư dân ngụ tại hẻm 158 đường Bà Hạt (phường 9, quận 10, TPHCM) gọi đến đường dây nóng Báo SGGP phản ánh: Điểm thu mua phế liệu tại số nhà 158/11/2 và 158/11/4 Bà Hạt gây ồn, mất vệ sinh và không an toàn phòng cháy. PV đã đến xác minh, ghi nhận điểm thu mua phế liệu này ồn ào cả ngày; các chai, lọ, bình nhựa, giấy vụn, thùng giấy phế liệu chất đống trong nhà để các nhân công chọn lựa, đóng thành kiện hay vào bao chất tràn lan ngoài hẻm.

Bà L.T.V., 62 tuổi, cư dân ở hẻm này, cho biết: “Chính quyền và nhân dân trong hẻm đã cùng chung tay sửa chữa, tráng xi măng toàn bộ con hẻm khang trang. Các cơ sở làm nhôm cũng đã di dời ra khỏi khu dân cư nhưng còn lại  điểm thu mua phế liệu này. Mùi phế liệu bốc ra khó chịu lắm”.

Ông N.T.C., 64 tuổi, cũng ngụ tại hẻm này, lo lắng: “Trên địa bàn TPHCM đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ tại điểm thu mua phế liệu trong khu dân cư, hậu quả rất nghiêm trọng. Chính vì vậy, bà con trong hẻm rất lo nguy cơ cháy xảy ra tại điểm thu mua phế liệu. Cuộc họp tổ dân phố nào chúng tôi cũng nêu ý kiến về việc này, vậy nhưng điểm thu mua phế liệu vẫn tồn tại. Chúng tôi quá nản lòng!”.

Bà Lê Thị Hương Trà, Chủ tịch UBND phường 9, cho biết: “Vụ việc người dân phản ánh là chính xác. Điểm thu mua phế liệu của bà Huỳnh Thị Tài có đăng ký ngành nghề và có giấy phép kinh doanh. Chúng tôi đã nhiều lần cùng các cơ quan chức năng kiểm tra an toàn cháy nổ tại điểm thu mua phế liệu này và đang tiếp tục vận động, thuyết phục hộ này chuyển đổi ngành nghề và phải có phương án, thời gian cụ thể di dời điểm thu mua phế liệu này”.

Được biết, chính quyền địa phương đã 3 lần gia hạn việc di dời điểm thu mua phế liệu này.

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục