Phải đưa hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ hoạt động trước 29-10

Cuối buổi chiều 16-10, Bộ Trưởng Bộ GTVT, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo Sở GTVT, Sở Xây dựng kiểm tra công trường thi công hầm chui đường Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ.
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kiểm tra tiến độ hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa kiểm tra tiến độ hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ
Công trình hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) còn ngổn ngang 
Báo cáo với đoàn công tác, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) cam kết, hầm chui đảm bảo hoàn thành trước ngày 29-10.

Công trình hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ có tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng, chiều dài tuyến xây dựng 432m, trong đó hầm kín dài 80m, hầm hở 180m và chiều dài đường dẫn 172m. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, công trình này liên tục bị lùi thời hạn hoàn thành, liên tục gây ách tắc giao thông tại khu vực khiến người dân bức xúc. Ngoài ra, việc thi công còn tạo ra khói bụi, nước thải nhiều làm ảnh hưởng cuộc sống người dân lân cận.

Thi công công trình hầm chui gây kẹt xe 
Đến nay dự án đã thi công đạt tỷ lệ 80% giá trị hợp đồng (tương đương 85 tỷ đồng).

Sau khi nghe báo cáo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa trực tiếp xuống hầm chui kiểm tra việc thi công hầm chui Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo tại  công trường
Tại công trường thi công, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị Sở GTVT, Sở Xây dựng và các đơn vị thi công triển khai các kế hoạch thi công liên tục 3 ca/ngày để đảm bảo tiến độ, đưa công trình vào hoạt động trước ngày 29-10 sắp tới để đảm bảo việc đi lại của người dân cũng như phục vụ APEC.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị UBND TP Đà Nẵng, Sở GTVT, Sở Xây dựng và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình nhưng phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn lao động. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng cho biết vừa chuyển UBND TP Đà Nẵng các bài báo nêu những bức xúc của người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc thi công hầm chui đường Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ, đã gây cản trở giao thông và khó khăn cho việc buôn bán, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục