Phản hồi bài “14 hộ dân đang sống trên... miệng hà bá”

Báo SGGP ngày 4-7-2007 đăng bài “14 hộ sống trên miệng hà bá”, phản ánh tình trạng 14 căn hộ sống trên đường Ven Sông ấp Cây Bàng 1 P.Thủ Thiêm Q2 thuộc diện giải tỏa của khu đô thị mới Thủ Thiêm, đang chờ đền bù và tái định cư nhưng nhà thầu Obayashi thi công hầm Thủ Thiêm làm thay đổi dòng chảy sông Ông Cậy gây sạt lở nghiêm trọng, họ đang đối đầu với nguy hiểm.

Ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch UBND P.Thủ Thiêm Q2 cho biết, sau khi báo đăng, chính quyền địa phương đã hoàn tất các giấy tờ liên quan đến bồi thường, tái định cư và chuyển lên UBND Q2 để đưa ngay 4 hộ bị sạt lở nặng đến khu A 4, 5 và 6 P.Thạnh Mỹ Lợi Q2 tái định cư.

Hiện nay, UBND phường đang phối hợp thẩm định 10 căn nhà còn lại để có căn cứ bồi thường thiệt hại vật chất cho họ. Theo ông Khánh, giá tiền đền bù từ 4 – 7 triệu/căn.  

N.H.

Tin cùng chuyên mục