Phân luồng giao thông đường Đỗ Xuân Hợp

(SGGP).- Từ nay đến ngày 16-6-2015, trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn từ cầu Cống Đập Rạch Chiếc đến đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9, sẽ được rào chắn một phần mặt đường để thi công hệ thống thoát nước. Vì vậy sẽ cấm ô tô lưu thông cả hai chiều trên đường Đỗ Xuân Hợp tại khu vực rào chắn.

(SGGP).- Từ nay đến ngày 16-6-2015, trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn từ cầu Cống Đập Rạch Chiếc đến đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9, sẽ được rào chắn một phần mặt đường để thi công hệ thống thoát nước. Vì vậy sẽ cấm ô tô lưu thông cả hai chiều trên đường Đỗ Xuân Hợp tại khu vực rào chắn.

Các loại ô tô từ xa lộ Hà Nội lưu thông về đường Đỗ Xuân Hợp có thể theo lộ trình: Xa lộ Hà Nội - đường Mai Chí Thọ - đường dẫn đường cao tốc (TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) - đường Đỗ Xuân Hợp hoặc Xa lộ Hà Nội - đường Mai Chí Thọ - đường Đồng Văn Cống - Vành đai 2 - đường Liên Phường - đường Đỗ Xuân Hợp. Ô tô từ đường Nguyễn Duy Trinh lưu thông về đường Đỗ Xuân Hợp có thể theo lộ trình: Đường Nguyễn Duy Trinh - Vành đai 2 - đường Đồng Văn Cống - đường Mai Chí Thọ - xa lộ Hà Nội - đường Đỗ Xuân Hợp.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 29-12-2016, đường song hành xa lộ Hà Nội (đoạn từ đường Thảo Điền đến Lê Thước), quận 2, cũng được rào chắn toàn bộ mặt đường và cấm các loại xe lưu thông để thi công nhà ga An Phú thuộc dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Lộ trình thay thế: đường song hành xa lộ Hà Nội - đường Thảo Điền - đường Trần Ngọc Diện - đường Nguyễn Ư Dĩ - đường số 12 - đường Lê Thước - đường song hành xa lộ Hà Nội.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục