Pháp: Biểu tình trên toàn quốc phản đối cải cách của Tổng thống

Hàng trăm ngàn người tại các thành phố chính của Pháp, ngày 26-5, đã xuống đường biểu tình phản đối những chính sách cải cách của Tổng thống Emmanuel Macron. 
Người dân Pháp tham gia biểu tình phản đối dự luật cải cách lao động tại Toulouse. Nguồn: AFP/TTXVN
Người dân Pháp tham gia biểu tình phản đối dự luật cải cách lao động tại Toulouse. Nguồn: AFP/TTXVN
Cuộc biểu tình do đảng Cực tả nước Pháp bất khuất, Tổng Liên đoàn lao động (CGT) cùng 60 tổ chức khác tổ chức.
Theo số liệu của các nghiệp đoàn, khoảng 250.000 người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc. Riêng tại thủ đô Paris, hơn 1.500 cảnh sát Pháp được huy động để ngăn chặn bạo lực khi ước tính có 21.000 người xuống đường biểu tình. Đã có 7 cảnh sát bị thương và 43 đối tượng bị bắt.
Đây là loạt biểu tình mới nhất nhằm phản đối những cải cách của Tổng thống Macron trong ngành đường sắt, hệ thống giáo dục cùng một số vấn đề khác. Họ cho rằng Tổng thống Macron ủng hộ cải cách thuế, ủng hộ những người giàu có nhất nước Pháp và đang làm việc để phá bỏ các dịch vụ công cộng…

Tin cùng chuyên mục