Pháp hối Mỹ - Trung tránh leo thang căng thẳng thương mại


Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 7-5 cho rằng, Mỹ và Trung Quốc phải tránh leo thang căng thẳng thương mại để duy trì đà tăng trưởng toàn cầu.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire. (Nguồn: Wall Street Journal)
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire. (Nguồn: Wall Street Journal)

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ đến Mỹ từ ngày 9 đến 10-5 để đàm phán song phương theo lời mời của các quan chức cấp cao nước chủ nhà. Trước đó, các quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ cho rằng Trung Quốc đã đi ngược lại những cam kết mà nước này đưa ra trong các cuộc đàm phán thương mại, buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tuyên bố áp thuế bổ sung, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10-5 tới. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer khẳng định đây là điều mà Washington không thể chấp nhận.

Theo một số chuyên gia kinh tế Trung Quốc, ít khả năng Bắc Kinh sẽ nhượng bộ thêm trong các cuộc đàm phán tới, bất chấp đe dọa áp thuế bổ sung của Tổng thống Donald Trump. 

Tin cùng chuyên mục