Pháp muốn phát triển quan hệ vững mạnh tại châu Á - Thái Bình Dương

Trong bài phát biểu tại Điện Elysee trước đại diện cộng đồng người gốc Á ở Pháp nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, Paris muốn phát triển “quan hệ vững mạnh” với nhiều quốc gia ở châu Á, trong đó có Việt Nam. 

 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: THX/TTXV
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: THX/TTXV
Ông Macron nhấn mạnh, ngoài các nước lớn ở châu Á - Thái Bình Dương là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, Pháp cần phải mở rộng quan hệ với Australia, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Singapore, Malaysia và các nước khác. Chính sách củng cố quan hệ với các nước châu Á - Thái Bình Dương sẽ được thực hiện trên 3 nguyên tắc. Trước hết là cân đối, thường xuyên và trước sau như một. Tiếp đó là đa dạng hóa các mối quan hệ và cuối cùng là thay đổi quan niệm của người dân các nước châu Á - Thái Bình Dương về Pháp.

Tổng thống Macron cũng cho biết ông sẽ thường xuyên thăm các nước châu Á.

Tin cùng chuyên mục