Pháp: Thẩm phán muốn tước quyền miễn truy tố bà Le Pen

Theo ABC News, ngày 14-4, các công tố viên và thẩm phán Pháp đã gửi yêu cầu tước quyền miễn truy tố dành cho nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) đối với bà Marine Le Pen, ứng cử viên tranh cử Tổng thống thuộc đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN), người đang bị điều tra về cáo buộc lạm dụng ngân quỹ của Liên minh châu Âu để trả lương cho các trợ lý.

Bà Marine Le Pen. Ảnh: TTXVN

Theo ABC News, ngày 14-4, các công tố viên và thẩm phán Pháp đã gửi yêu cầu tước quyền miễn truy tố dành cho nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) đối với bà Marine Le Pen, ứng cử viên tranh cử Tổng thống thuộc đảng cực hữu Mặt trận dân tộc (FN), người đang bị điều tra về cáo buộc lạm dụng ngân quỹ của Liên minh châu Âu để trả lương cho các trợ lý.

Yêu cầu được đưa ra 9 ngày trước khi diễn ra vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến vào ngày 23-4 tới, được coi là một sự bất lợi đối với bà Le Pen.

Cuối năm ngoái, các công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra bà Le Pen về các cáo buộc lạm dụng lòng tin, gian lận có tổ chức và lừa dối trong công việc, sau khi Ủy ban chống gian lận châu Âu cáo buộc bà này đã lạm dụng công quỹ của EP để trả lương cho các trợ lý khoản tiền tổng cộng 298.500 EUR (317.000 USD) từ tháng 12-2010 đến tháng 2-2016.

PHƯƠNG NAM

Tin cùng chuyên mục