°Một phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây sinh con thứ tư và khai man lý lịch
Diễn tiến tiếp theo vụ ông Nguyễn Bá Thường, nguyên Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây, bị thất lạc 9 sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng và 22 phong bì có ghi số tiền gần 100 triệu đồng, chiều qua, 3-11, Hội đồng kỷ luật của Bộ Tài chính đã nhóm họp, đề xuất hình thức kỷ luật đối với ông Thường.
Các thành viên Hội đồng đã đánh giá lại sai phạm của ông Thường thông qua kết quả thanh tra theo đơn khiếu tố và bản kiểm điểm của ông Thường. Cuối hôm qua, các thành viên trong hội đồng đã bỏ phiếu đề nghị hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Thường. Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết, vào ngày 6-11, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ký quyết định kỷ luật đối với ông Thường.
Trước đó, theo quyết định của Bộ trưởng Tài chính, ông Nguyễn Bá Thường bị đình chỉ công tác kể từ ngày ngày 1-11. Bà Trần Thị Chiến, Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây được giao nhiệm vụ phụ trách thay ông Thường.
Tiếp đến, ngày 2-11, tại trụ sở KBNN tỉnh Hà Tây đã diễn ra phiên họp của lãnh đạo chủ chốt của Kho bạc Nhà nước (Trung ương) và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tây để kiểm điểm ông Nguyễn Bá Thường và ông Trần Bá Toàn (Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây).
Tại cuộc họp, ông Nguyễn Bá Thường đã đọc bản tự kiểm điểm cá nhân và thừa nhận với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây, nhưng thời gian qua trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ còn chưa được tốt ở khâu “tư tưởng”, do đó có đơn thư khiếu kiện làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và uy tín của ngành, ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, nhân viên KBNN Hà Tây. Ông thừa nhận việc để thất lạc 9 sổ tiết kiệm trị giá 1,4 tỷ đồng và 22 phong bì, trên đó có ghi số tiền gần 100 triệu đồng. Ông Thường tự nhận hình thức cảnh cáo.
Trong diễn biến khác, liên quan đến nội dung tố cáo ông Trần Bá Toàn khai man lý lịch để tiến thân, hiện cơ quan chức năng đã có kết luận. Theo đó, vào năm 1992, vợ ông Trần Bá Toàn đã sinh con thứ tư. Tuy nhiên, năm 1994 khi khai trong hồ sơ xin kết nạp Đảng và hồ sơ Đảng sau này, ông Toàn đã không khai có người con thứ tư trong lý lịch của mình.
Sau đó, ông được kết nạp vào Đảng và được tiến chức, hiện làm phó giám đốc. Nay, ông Toàn nhận khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Liên quan đến vụ việc này, chiều qua Hội đồng kỷ luật của Kho bạc Nhà nước (Trung ương) cũng đã họp và kiến nghị hình thức kỷ luật đối với ông Toàn. Ngày 6-11, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước sẽ ký quyết định kỷ luật ông Toàn.
N.Q.