Theo báo cáo của Phòng An ninh văn hóa (PA 25) lên Ban giám đốc Công an Hà Nội vào chiều qua (10-7) thì, đường dây sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) chuyển đề thi ra ngoài do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu sẽ có ít nhất 4 đối tượng bị bắt khẩn cấp và bị khởi tố trong vài ngày tới.
Ảnh: Nguồn VNN
Như Báo SGGP đã đưa tin, cầm đầu đường dây thi thuê là Nguyễn Hồng Hải, có 1 tiền án 6 tháng tù treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm pháp mà có” và có lệnh truy nã của CA tỉnh Phú Thọ. Ba đối tượng khác bị bắt giam là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1984, ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; Nguyễn Đức Hiếu, sinh năm 1979, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, sinh viên Cao đẳng Giao thông Vận tải; Vy Vân Hưng, sinh năm 1980, ở Lộc Bình, Lạng Sơn.
Cơ quan CA đã thu giữ hơn 70 ĐTDĐ, 50 ổ sạc ĐTDĐ, hơn 100 simcard, hàng chục chiếc áo sơ mi, 5 bộ tóc giả. Theo khai nhận ban đầu, đường dây của Hải đã sử dụng trên 50 người là sinh viên ở các trường ĐH để tham gia giải đề, được tuyển chọn từ các trường ĐH danh tiếng và từng có kết quả thi đại học trên 23 điểm.
Hiện cơ quan CA đang phân loại những người liên quan đến đường dây thi thuê, để xác định mức xử lý. Nếu là những trường hợp bị dụ dỗ, lôi kéo, phạm tội do vô ý, cơ quan CA sẽ kiến nghị Bộ GD-ĐT xử lý theo quy chế tuyển sinh; còn đối với Nguyễn Hồng Hải và những người biết đề thi là bí mật quốc gia nhưng vẫn phạm tội sẽ bị khởi tố với tội danh “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” theo điều 263 Bộ luật Hình sự.
Theo báo cáo của PA25, trong 2 ngày thi (9 – 10-7), các hội đồng thi ĐH Sư phạm I, ĐH Văn hóa, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Nông nghiệp, Học viện Y học cổ truyền, đã phát hiện 10 thí sinh mang ĐTDĐ vào phòng thi.
C.Q.
Thông tin liên quan |
Đề nghị xử lý hình sự 7 đối tượng trong đường dây thi thuê vào đại học |