Tối 13-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo kết quả điều tra vụ tiêu cực khi tiến hành thanh tra các dự án dầu khí. Cuộc họp này đã bàn đến trách nhiệm của ông Trần Quốc Trượng, Phó Tổng (thường trực) Thanh tra Chính phủ. Theo nguồn tin của SGGP, vị Phó Tổng thanh tra này đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm và thậm chí còn bị một bị can khai đã đưa tiền hối lộ...
3 cựu Phó Vụ trưởng nhận hối lộ khoảng 550 triệu đồng
Nguồn tin của SGGP cho hay, kết quả điều tra ban đầu vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; nhận hối lộ; đưa hối lộ xảy ra trong quá trình thanh tra các công trình xây dựng của ngành dầu khí năm 2001-2003” cho thấy: nguyên 3 Phó Vụ trưởng của Thanh tra Chính phủ là Lương Cao Khải, Dương Văn Lực, Bùi Xuân Bảy (đã bị khởi tố và bị bắt giam) đã lợi dụng chức trách được giao để áp đặt ý chí chủ quan nhằm tư lợi.
Các vị nguyên là trưởng, phó đoàn thanh tra nói trên đã ép các đơn vị bị thanh tra, đưa ra kết luận sai như: xuất toán khỏi giá trị công trình dự án 2 triệu m3 khí là 2,3 tỷ đồng; dự án LPG Thị Vải là 2,9 tỷ đồng; dự án nhà Nguyễn Thái Học 449 triệu đồng.
Đặc biệt, 3 bị can còn “bỏ qua”, không đề nghị xử lý hình sự 4 đối tượng có sai phạm rất nghiêm trọng (đã bị bắt trong một vụ án khác). Đổi lại, 4 đối tượng đã biếu bị can Khải, Lực, Bảy tổng số tiền khoảng 550 triệu đồng (16.500 USD và 288 triệu đồng) và một mảnh đất 600m2 đứng tên Lương Cao Khải. Riêng bị can Bùi Xuân Bảy còn buộc Đặng Hữu Quý, giám đốc doanh nghiệp bị thanh tra (công ty tư vấn và đầu tư xây dựng dầu khí) phải nhận con trai Bùi Lâm Bách vào công ty này làm việc!
Hai đối tượng khai nhận đã đưa tiền hối lộ ông Trượng
Nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, thời gian qua, ông Trần Quốc Trượng đã bị Cơ quan an ninh điều tra triệu tập để làm rõ trách nhiệm của ông trong việc chỉ đạo, thực hiện thanh tra các dự án dầu khí nói trên.
Vị Phó Tổng Thanh tra thường trực này có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tại công trình kho cảng LPG Thị Vải, ông Trượng đã duyệt dự thảo Kết luận thanh tra. Trong đó có phần đề nghị xử lý hình sự Bỳ Văn Tứ, Đậu Hồng Lạc và 2 đơn vị tham gia xây dựng là Công ty Traeco và Công ty Thiết bị vật tư du lịch. Tuy nhiên, khi ký kết luận chính thức thì các cá nhân, đơn vị trên chỉ bị đề nghị xử lý hành chính!
Theo một nguồn tin khác, bị can Lương Cao Khải khai đã nhận hứa hẹn giúp đỡ bị can Nguyễn Trọng Nhưng (nguyên là Giám đốc Công ty Thiết kế và xây dựng dầu khí - đã bị bắt) để giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân và đơn vị cho Nhưng. Bị can Khải còn chỉ dẫn Nhưng đến gặp “sếp” Trượng để xin giúp đỡ.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Nhưng khai nhận đã trực tiếp đưa cho ông Trượng 3.000 USD và 10 triệu đồng. Kế toán trưởng Huỳnh Kim Quy dưới quyền Nhưng cũng xác nhận lời khai này là đúng. Thậm chí, trong dịp Tết, Nhưng tiếp tục biếu quà là 1 chai rượu ngoại và 5 triệu đồng cho ông Trượng. Những thông tin đưa hối lộ này đang được khẩn trương xác minh làm rõ. Và nếu có đủ bằng chứng chứng minh lời khai của ông Nhưng, thì ông Trượng cũng sẽ phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ như 3 nguyên Phó Vụ trưởng dưới quyền.
Cũng theo nguồn tin của SGGP thì khi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, ông Trượng gần như không thể chối cãi được hành vi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý cán bộ dưới quyền của mình. Còn một số sai lệch, vô lý giữa kết luận chính thức và dự thảo kết luận thanh tra thì được ông Trượng nại là do “nhận thức”.
Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra đã có thêm nhiều bằng chứng về trách nhiệm liên đới của ông Trần Quốc Trượng trong vụ tiêu cực được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử 60 năm của ngành này.
QUỐC - THANH