|
“Đối với những đối tượng có sai phạm đang bị điều tra, Bộ Công an thông báo cho Bộ Bưu chính - Viễn thông và Tập đoàn Bưu chính-Viễn thông số tiền gây thiệt hại cụ thể; yêu cầu tạm đình chỉ công tác và buộc các đối tượng này phải nộp tiền khắc phục hậu quả trong thời hạn 1 tháng”. Đó là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vụ án lừa đảo của Nguyễn Lâm Thái liên quan đến 37 bưu điện, được Văn phòng Chính phủ thông báo bằng công văn số 104 ngày 13-7.
|
| Những chiếc camera đang hoạt động tại trụ sở của Vinaphone do Công ty Sao Đỏ bán. |
Theo đó, Thủ tướng giao Cơ quan điều tra căn cứ vào mức độ sai phạm, thái độ thành khẩn, tự nguyện khắc phục hậu quả của từng trường hợp cụ thể để thống nhất biện pháp xử lý phù hợp.
Theo đánh giá của một số luật sư thì chỉ đạo nói trên rất phù hợp với nguyên tắc, chủ trương xử lý tội phạm kinh tế: quan trọng nhất là thu hồi được tiền, tài sản bị thất thoát. Đây chính là cơ hội để cho cán bộ ở các bưu điện chuộc tội và có thể tránh bị xử lý hình sự. Bởi đến nay, trong số 32 bị can trong vụ án bị khởi tố thì 6 bưu điện đã có tới 21 bị can.
Trong khi đó, theo nguồn tin của SGGP, kết quả điều tra đến nay đã xác định 33/37 bưu điện đã ký hợp đồng mua bán có dấu hiệu cố ý làm trái gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng. Trong đó, có 9 bưu điện gây thiệt hại 1 tỷ đồng trở lên.
Như vậy, theo quy định của Bộ luật Hình sự, nếu thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên phải khởi tố điều tra thì sẽ có khoảng 100 cán bộ là giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và trưởng phòng kế hoạch ở các bưu điện đang chờ đến ngày bị khởi tố! Tuy nhiên, nếu phạm tội mà không vì mục đích vụ lợi cá nhân và bỏ tiền túi ra đền bù thiệt hại trong 1 tháng tới thì chỉ bị xử lý hành chính.
N.Q. |