Trong khi văn bản kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng về việc khai thác khoáng sản trái phép tại Thung lũng Tình yêu (phường 8, TP Đà Lạt) chưa ráo mực… thì nạn “thiếc tặc” lại tái diễn một cách ngang nhiên công khai giữa thanh thiên bạch nhật…
Ai bảo kê cho việc “tận thu” thiếc ở Thung lũng Tình yêu?
Vận chuyển xái thiếc đi đãi ở Thung lũng Tình yêu (ảnh chụp vào trưa 29-5).
Sáng 29-5, có mặt tại bãi thiếc Thung lũng Tình yêu - danh thắng quốc gia, chúng tôi không thể tin vào mắt mình vì ngay dười lòng hồ Đa Thiện, đội “thiếc tặc” vẫn ngang nhiên “tận thu” xái thiếc giữa ban ngày. Tại đây, hàng loạt hầm thiếc mới đào có độ sâu 3 - 5m, cá biệt có hầm sâu 8 - 10m, ăn thông với nhau như những địa đạo đang bị khai thác triệt để.
Xái thiếc vừa chuyển lên mặt đất liền được đội quân cửu vạn (có cả nam và nữ) chuyển đến dòng suối nằm giữa hồ để đãi lấy thiếc thành phẩm, cung cấp cho những đầu nậu đang đợi ăn hàng bên Đất Mới và Thánh Mẫu (phường 7, TP Đà Lạt).
Lộng hành hơn, theo một số hộ dân quanh khu vực thắng cảnh Thung lũng Tình yêu, nhiều đêm đội quân “thiếc tặc” này còn đốt đuốc soi hầm để “ăn xái”, ánh đuốc sáng rực như một công trình khai thác khoáng sản. Vậy mà, sáng 30-5, sau khi công luận vừa thông tin việc “thiếc tặc tận thu” thiếc tại hồ Đa Thiện, chúng tôi đã trở lại bãi thiếc thì tuyệt nhiên như không có gì xảy ra.
Tất cả hầm thiếc trước đó chỉ một đêm đều được đơn vị cơ giới đang thi công nạo vét hồ san lấp bằng phẳng như một sân phơi. Còn khu vực bãi thiếc trống trơn không một bóng người ngoại trừ những chiếc xe ủi, xe múc của đơn vị thi công đang thách thức công luận thì quả là điều khó hiểu?!
Chính quyền ngoảnh mặt làm ngơ?
Bãi thiếc Thung lũng Tình yêu nằm cách trung tâm TP Đà Lạt chưa đầy 5km, cách UBND phường 8 (TP Đà Lạt) chỉ hơn 1km vậy mà đội quân “thiếc tặc” vẫn ngang nhiên lộng hành trong nhiều năm liền mà không ai ngăn cản được, dù báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực. Cụ thể, giữa tháng 7-2005, tại khu vực lô A3, khoảnh 111, tiểu khu 144b (Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã giao cho Công ty Du lịch - Dịch vụ Thanh Niên quản lý, bảo vệ kinh doanh du lịch) đã xuất hiện khai thác thiếc trái phép.
Tại khu vực này, “thiếc tặc” đã đào trên 50 hầm thiếc và đốn hạ 250 cây thông; đến tháng 12-2005, tại khu vực này nạn đào đãi thiếc lại tiếp tục gia tăng với trên 100 người tham gia, lượng hầm khai thác lên đến 120 hầm. Đầu tháng 1-2006, mức độ nghiêm trọng hơn, khu vực đào đãi thiếc được mở rộng thêm ở các lô A1, A2 và A3 (tiểu khu 144b) hàng trăm người tập trung đào đãi và chống trả cả lực lượng kiểm lâm và chủ rừng… Không dừng lại ở đó, đầu năm 2007 đội quân khai thác thiếc trái phép này lại tiếp tục lộng hành và tàn phá không thương tiếc “đệ nhất cảnh” Thung lũng Tình yêu.
Đấy chỉ là những số liệu minh chứng cho nạn “thiếc tặc” đang lộng hành và kéo dài nhiều năm ở Đà Lạt nhưng chính quyền không ngăn chặn được. Và chỉ khi đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh thanh tra việc khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực này thì nạn đào đãi thiếc trái phép mới dừng lại. Tuy nhiên, sau ngày có kết luận thanh tra (17-5) thì tình trạng khai thác thiếc trái phép lại tái diễn…
Trách nhiệm thuộc về ai?
Theo kết luận thanh tra số 133/Bc-TTr của Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Lâm Đồng thì việc buông lỏng quản lý để xảy ra đào đãi thiếc trái phép nêu trên trước hết trách nhiệm thuộc về Công ty DLDV Thanh Niên, tập thể các lực lượng được UBND TP Đà Lạt trưng tập, hợp đồng bảo vệ; UBND TP Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, UBND phường 8 (TP Đà Lạt) phải chịu trách nhiệm trước việc để xảy ra tình trạng trên.
Điều đáng nói, trong khi UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cho Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan chưa kịp tổ chức kiểm điểm, làm rõ những sai phạm của Công ty DLDV Thanh Niên và các cá nhân trong công ty thì nạn “thiếc tặc” lại lộng hành, phá nát thắng cảnh. Và nếu không có ai phải chịu trách nhiệm, bị kỷ luật thì tình trạng đào đãi thiếc trái phép tại thắng cảnh quốc gia này sẽ còn dai dẳng không biết đến bao giờ?
Võ Đình
Bình Định: Thu hồi toàn bộ số titan khai thác trái phép UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi toàn bộ số titan trái phép trên địa bàn tỉnh gồm 529m3 titan (khoảng 1.000 tấn) của 54 hộ dân địa phương thuộc huyện Phù Cát, tiến hành phá dỡ 32 giếng đóng, 22 máng gỗ dùng để khai thác titan; bắt giữ, xử lý một số xe độ chế, xe công nông vận chuyển titan… Đồng thời, yêu cầu Công ty Khoáng sản Bimal phải có kế hoạch bảo vệ khu vực mỏ đã thuê tại thôn Hóa Lạc, xã Cát Thành (nơi dân khai thác trái phép) theo quy định của pháp luật khoáng sản. Trường hợp công ty không bảo vệ và khai thác được thì làm thủ tục trả đất mỏ đã thuê cho Nhà nước. Yêu cầu UBND huyện Phù Cát chỉ đạo UBND các xã Cát Khánh, Cát Thành, Cát Tiến tiếp tục quản lý, kiểm tra, xử lý tình hình khai thác titan trái phép ngay từ khi mới bắt đầu, không để tình hình diễn biến phức tạp. NG.TH. |