Vụ mua bán hổ sống ngay giữa thủ đô

Vườn thú Hà Nội thừa nhận bán 2 con hổ cho Nguyễn Quốc Trượng

Mở rộng điều tra vụ mua bán “chúa sơn lâm” ngay giữa thủ đô Hà Nội (Báo SGGP đưa tin ngày 9-1), đối tượng chủ chốt trong đường dây Nguyễn Quốc Trượng khai nhận đã từng mua 2 con hổ tại Vườn thú Hà Nội.

Trượng khai một 1 con mua năm 2002 với giá 150 triệu đồng, 1 con mua năm 2007 với giá 125 triệu đồng và có xuất trình 2 tờ hóa đơn thể hiện hai vụ mua bán hổ này. Vườn thú Hà Nội bán hổ trái phép?

Trước thông tin trên, sáng qua 9-1, bà Hà Thị Phương, Phó phòng Kế hoạch Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội thừa nhận việc ngày 19-11-2007, Vườn thú Hà Nội đã bán một con hổ cho Nguyễn Quốc Trượng. Tuy nhiên, theo bà Phương, con hổ mà Vườn thú bán là một hổ chết, có trọng lượng 39 kg đã bỏ nội tạng (con hổ này sinh ngày 30-12-2006 tại Vườn thú Hà Nội bị chết vì bệnh yếm khí). Như vậy, hai con hổ đang sống mà cơ quan điều tra bắt quả tang đêm 7, rạng sáng 8-1 không phải do Vườn thú Hà Nội bán.

Bà Phương cũng cho hay việc bán hổ cũng diễn ra một cách công khai và được tổ chức đấu giá, có 6 người tham gia, trong đó có 2 người đang công tác tại Vườn thú Hà Nội. Kết quả, Nguyễn Quốc Trượng trả giá cao nhất và mua được con hổ với giá 125 triệu đồng.

Theo lời bà Phương, trước đây, mỗi khi hổ chết, Vườn thú thường tổ chức “nấu cao” ngay tại chỗ, sau này không nấu cao nữa mà tận thu bằng cách bán hổ cho người trả giá cao. Con hổ mà Vườn thú bán gần đây cho ông Trượng là con hổ thứ hai mà Vườn thú đã bán từ trước đến nay. Bà khẳng định Vườn thú không bao giờ bán hổ sống. Bà cũng thừa nhận chỉ bán một con hổ cho Trượng. Tuy nhiên sau một hồi vòng vo, bà Phương cũng thừa nhận năm 2002, vườn thú có bán cho Nguyễn Quốc Trượng 1 con hổ với giá 150 triệu đồng. Bà giải thích theo giấy phép kinh doanh của Vườn thú mà UBND TP Hà Nội cấp, thì cơ quan này được phép mua bán, trao đổi những sản phẩm từ động vật, nhất là những sản phẩm động vật được sinh ra từ Vườn thú. Con hổ mà Vườn thú bán ngày 19-11-2007 là con hổ được sinh ra từ Vườn thú nên đã bán đấu giá.

Theo Nghị định 32 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thì chỉ được phép chế biến, kinh doanh vì mục đích thương mại đối với các loại động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và sản phẩm của chúng có nguồn gốc nuôi sinh sản... Song, con hổ đầu tiên mà Vườn thú đã bán là hổ đời F1, được nhập về Vườn thú chứ không phải được sinh ra tại đây.

Liên quan đến vụ mua bán động vật quý hiếm trái phép này, chiều 9-1, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp 2 đối tượng chính trong vụ án này là Nguyễn Thị Mùi và Nguyễn Quốc Trượng về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm theo Điều 190 BLHS.

Một cán bộ điều tra cho hay, Nguyễn Quốc Trượng đã “hành nghề nấu cao hổ” và buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã từ năm 2000. Khách hàng của Trượng là những người có tiền, có địa vị xã hội. Lợi nhuận từ việc buôn bán trái phép này rất cao, vì vậy Nguyễn Quốc Trượng đang sở hữu nhiều bất động sản có giá trị rất lớn. Vấn đề đặt ra ở đây là dù đã hành nghề trái phép, ngang nhiên trong thời gian dài như vậy nhưng chính quyền địa phương lại không hề hay biết. 

NAM QUỐC

Tin cùng chuyên mục