* Phát hiện, kiến nghị thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng và 5.000 ha đất
(SGGP).- Ngày 14-11, tại tỉnh Bình Dương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức Hội nghị giao ban 14 tỉnh thành khu vực phía Nam về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 294A của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành về phòng chống tham nhũng.
Báo cáo tại hội nghị, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Việt Thành cho biết: Sau 2 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tình hình tham nhũng, lãng phí đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 2 năm qua, các địa phương phía Nam đã nhận được 190 đơn thư tố giác tham nhũng, trong đó có nhiều đơn thư chỉ đúng hành vi, vụ việc tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp. Trong số 3.597/3.848 cuộc thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1.000 tỷ đồng và 5.000 ha đất; xử lý hành chính 3.482 cán bộ sai phạm và đưa ra xét xử 259 vụ án tham nhũng với 575 bị cáo.
Phát biểu tại hội nghị, đại diện nhiều địa phương cho rằng, tham nhũng trong thời gian qua phát hiện thì nhiều, nhưng xử lý vẫn còn ít và chưa mang tính răn đe. Cụ thể, tại TPHCM, trong 7 vụ việc cơ quan thanh tra phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, nhưng chuyển qua cơ quan điều tra thì mới xử lý được 1 vụ.
Vừa qua, Ban Chỉ đạo TPHCM về phòng chống tham nhũng đã chủ động kiểm tra một dự án đầu tư lớn, phát hiện số tiền chi gian dối trong đền bù giải tỏa lên tới hơn 100 tỷ đồng. Hiện mới thu hồi được hơn 60 tỷ đồng. Còn xử lý cán bộ sai phạm thì tới nay chưa thấy nói đến.Tương tự, tại tỉnh BR-VT, 3 vụ tham nhũng lớn tại Đài Phát thanh tuyền hình, Nhà Thi đấu đa năng, Nhà máy Xử lý rác Long Thành được phát hiện trong nhiều năm qua, nhưng tới nay mới kết thúc được 1 vụ.
Tại tỉnh Tây Ninh, bức xúc nhất hiện nay là tình hình sử dụng đất đai trong cán bộ, đảng viên bị phát hiện có nhiều sai phạm, nhưng nhiều năm qua không xử lý được bao nhiêu. Cụ thể, hiện có 373 cán bộ, đảng viên trong tỉnh đang quản lý, sử dụng 9.167 ha đất. Số cán bộ, đảng viên có 5, 7, đến 10 ha đất thì không sao tính nổi. “Sai phạm trong lĩnh vực đất đai hiện tỉnh không thể xử lý hết được vì đụng chỗ nào cũng có vấn đề” – Phó Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về phòng chống tham nhũng Nguyễn Danh Hoàng, bức xúc nói.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cho rằng: Công tác phòng chống tham nhũng còn lúng túng về phương pháp, nhiều nơi chưa tạo được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, còn chậm trễ trong xử lý một số vụ việc, đã gây hoài nghi vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác phòng chống tham nhũng. Đây là nguyên nhân dẫn đến tệ tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay là phải coi tham nhũng như “giặc nội xâm”, là kẻ thù có nguy cơ làm mất chế độ và làm suy giảm lòng tin trong nhân dân.
“Không có điều gì che mắt được nhân dân. Phòng chống tham nhũng chính vì vậy phải dựa vào dân, dựa vào tai mắt của quần chúng. Thực tế tại nhiều nơi cho thấy, tham nhũng sợ dân hơn sợ bộ máy chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, phát huy sức mạnh tại chỗ với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, thì tham nhũng sẽ không có đất dung thân và sớm muộn gì cũng bị phát hiện, xử lý” – đồng chí Vũ Tiến Chiến kết luận.
H.Nam