Về vụ cách chức Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Bộ trưởng Cao Đức Phát: Bộ không bao che sai phạm của doanh nghiệp

Sau khi Bộ NN-PTNT công bố quyết định (ngày 29-4) cách chức ông Trần Kiên Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (CNCSVN), PV Báo SGGP đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát quanh vấn đề này. 
 
° Thưa Bộ trưởng, Thủ tướng chỉ đạo phải thu hồi lại tiền các cán bộ trục lợi từ việc mượn hơn 270 ha đất tại Công ty Cao su Tân Biên. Bộ đã thực hiện đến đâu?
 
° Bộ trưởng CAO ĐỨC PHÁT: Bộ đã chỉ đạo ông Trần Kiên Quyết và cán bộ liên quan nộp lại tiền. Số phải nộp lại gồm các khoản: tiền cải tạo đất trồng cao su do doanh nghiệp chi, sau đó cho cán bộ mượn đất; tiền hưởng lợi từ đất mượn trồng cao su và cả tiền chuyển nhượng đất sau khi được cho mượn. Công việc thu hồi đang tiến hành, tôi đã yêu cầu phải xử lý sớm nhất việc này.

° Hàng chục cán bộ sai phạm liên quan khác, trong đó có Phó chủ tịch Tập đoàn CNCSVN phụ trách đất đai đã được Bộ chỉ đạo xử lý ra sao?

° Chúng tôi sẽ bám theo kết luận thanh tra và chỉ đạo của Thủ tướng để xử lý nghiêm. Bên cạnh việc xử lý hành chính cán bộ sai phạm, chúng tôi đã giao cho Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, kiêm Chủ tịch HĐQT mới của tập đoàn, tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng đất, cho mượn đất vườn cây ở tất cả các đơn vị thuộc tập đoàn, nếu sai phạm tương tự cũng sẽ xử lý theo pháp luật.

° Sau khi có đơn thư khiếu tố, Thanh tra Chính phủ cho rằng Bộ đã cử cán bộ vào kiểm tra mà không có kết luận, xử lý dứt điểm đối với ông Quyết và các cán bộ khác. Có phải do các đơn vị chức năng của Bộ đã làm ngơ và bao che cho các sai phạm?

° Ở Bộ, chúng tôi không có chuyện làm ngơ hay bao che khi biết có sai phạm. Tại Công ty Cao su Tân Biên, chúng tôi không cử đoàn thanh tra mà cử cán bộ thẩm tra sự việc được phản ánh trước khi bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNCSVN. Đúng là có tình trạng cán bộ được cử đi không phát hiện được vấn đề. Ở đây có việc do cách hiểu khác nhau về mượn đất và sử dụng đất để trồng cao su.

° Cán bộ đó là ai? Bộ đã yêu cầu giải trình, xử lý ra sao?

° Đó là một đồng chí ở Vụ Tổ chức cán bộ. Rõ ràng đồng chí cán bộ đó vào kiểm tra, trao đổi với các đồng chí có liên quan ở doanh nghiệp, không vào sâu, không thực hiện biện pháp nghiệp vụ của thanh tra nên không phát hiện ra. Tuy nhiên, chúng tôi thấy phải rút kinh nghiệm với cán bộ của mình.

° Thủ tướng đã yêu cầu xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra khiếu kiện phức tạp, vượt cấp. Hầu hết các tổng công ty của Bộ vừa qua đều xảy ra tình trạng này. Vai trò, trách nhiệm của Thanh tra Bộ trong giải quyết khiếu tố ở đâu?

° Thanh tra Bộ cũng đã cố gắng nhưng cán bộ ở đây có hạn, phạm vi quản lý rộng, nhiều vụ việc tham gia. Thanh tra đã làm nhiều việc, nhưng trong một số trường hợp cụ thể cần phải rút kinh nghiệm.
 
° Nhiều doanh nghiệp lớn của Bộ như Công ty Tiếp thị; Tổng công ty Cà phê; Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp; Tổng công ty Mía đường II, và nay là Tập đoàn CNCSVN khi các cơ quan khác vào thanh tra, điều tra đều phát hiện có sai phạm lớn, bị xử lý rất nặng. Bộ có thấy bất bình thường trong quản lý, phát hiện, xử lý sai phạm của Bộ?

° Thực ra hệ thống quản lý nhà nước của Bộ đã liên tục làm việc, thực hiện trách nhiệm với doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã phát hiện, xử lý nhiều doanh nghiệp vi phạm. Còn việc có nhiều doanh nghiệp khi cơ quan thanh tra, điều tra vào xử lý nặng, Bộ đã phối hợp để cùng làm rõ và xử lý. Chứ không phải chúng tôi bao che, để cơ quan khác vào làm rõ mới xử lý.

° Cảm ơn Bộ trưởng! 
 

LĂNG TIÊU – ĐINH THU thực hiện

Tin cùng chuyên mục