Từ tang vật vụ án mua bán động vật hoang dã, quý hiếm

Tiêu hủy xác 2 con hổ Đông Dương và gấu ngựa

Tiêu hủy xác 2 con hổ Đông Dương và gấu ngựa

Sáng nay 29-5, Phòng Thi hành án dân sự quận 1 đã tổ chức tiêu hủy xác một con hổ Đông Dương và một con gấu ngựa (ảnh). Việc tiêu hủy xác hai con thú quý hiếm được thực hiện căn cứ theo bản án số 109/2008/HSST ngày 11-4-2008 của TAND quận 1 và Quyết định thi hành án số 1085/THA ngày 13-5-2008 của Thi hành án dân sự quận 1.

Tiêu hủy xác 2 con hổ Đông Dương và gấu ngựa ảnh 1
Xác hai con vật quý hiếm. Ảnh: Ái Chân.

Theo bản án số 109/2008/HSST (án đã có hiệu lực pháp luật), vào tháng 11-2007, tại tỉnh Hà Tĩnh,  Nguyễn Đình Nam (SN 1974, ngụ huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An) mua một xác con hổ và một xác con gấu rồi chuyển vào TPHCM giao cho Uông Bá Quyển (SN 1967, ngụ huyện Gia Nghĩa tỉnh Đắc Nông) và một số đối tượng khác.

Trên đường đi giao nhận hàng, Nam và Quyển bị Cảnh sát Môi trường (Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an), Chi cục Kiểm lâm TPHCM phát hiện.

Theo kết quả giám định, xác con hổ thuộc loại hổ Đông Dương, xác con gấu thuộc loại gấu ngựa, cả hai loại đều nằm trong danh mục động vật hoang dã, quý hiếm được pháp luật bảo vệ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận 1 tuyên phạt Quyển 8 tháng tù giam, Nam 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”; đồng thời tịch thu, tiêu hủy xác hai con thú này.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục