Đường dây lưu hành tiền giả hầu tòa

Đường dây lưu hành tiền giả hầu tòa

Trong bốn ngày từ 26 đến 29-5, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử đường dây lưu hành tiền giả gồm 12 bị cáo.

Lúc 11 giờ trưa nay 29-5, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Thời (SN 1978, ngụ TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai) mức án chung 14 năm tù về hai tội “Tàng trữ tiền giả” và “Lưu hành tiền giả”.

Đường dây lưu hành tiền giả hầu tòa ảnh 1

Các bị cáo trong đường dây lưu hành tiền giả.
Ảnh: Ái Chân.

HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (SN 1977, ngụ quận Tân Bình TPHCM) mức án tù chung thân – tổng hợp với mức án 18 năm tù giam mà bị cáo bị tuyên trong một bản án khác thành tù chung thân; Vũ Văn Hoàng (em họ của Hòa, SN 1981, ngụ huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương) 15 năm tù; Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ngụ quận Tân Bình TPHCM) 15 năm tù; Vũ Thị Trọng (SN 1951, ngụ quận Gò Vấp TPHCM) 13 năm tù; Lai Đức Dũng (con trai của Vũ Thị Trọng, SN 1973, ngụ quận Gò Vấp TPHCM) 5 năm tù; Đào Mạnh Sơn (SN 1974, ngụ TP Biên Hoà tỉnh Đồng Nai) 6 năm tù; Đoàn Bá Dũng (SN 1971, ngụ huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum) 6 năm tù; Nguyễn Văn Trọng (anh trai của Tuấn, SN 1972, ngụ huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương) 2 năm tù; Nguyễn Thị Liễu (chị gái của Tuấn và là người yêu của Hòa, SN 1976, ngụ quận Tân Bình TPHCM) 1 năm tù – tổng hợp với mức án 7 năm tù trong một bản án khác thành 8 năm tù; Phạm Xuân Cung (anh rể của Tuấn, SN 1971, ngụ quận Tân Phú TPHCM) 2 năm tù; Phan Thị Thanh (chị họ của Tuấn, SN 1974, ngụ quận Tân Bình TPHCM) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lưu hành tiền giả”.

Ngoài ra, các bị cáo Hòa, Hoàng, Tuấn, Thị Trọng, Sơn, Dũng còn phải nộp phạt mỗi bị cáo từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24-4-2006, tại khu vực Bến xe Miền Đông thuộc phường 26 quận Bình Thạnh TPHCM, Hoàng bị cơ quan công an bắt giữ khi đang đi tiêu thụ 10 triệu đồng tiền Việt Nam giả (loại tờ polymer mệnh giá 100.000 đồng).

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã phát hiện một đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả. Vì động cơ thu lợi bất chính, các bị cáo đã cấu kết tổ chức đưa tiền Việt Nam giả từ Trung Quốc vào trong nước để tiêu thụ ở nhiều địa phương. Do những tờ tiền polymer giả sản xuất ở nước ngoài với kỹ thuật tinh xảo, rất khó phát hiện bằng mắt thường nên các bị cáo dễ dàng tiêu thụ số tiền giả này trong thời gian dài.

Từ năm 2002 cho đến khi bị bắt, các bị cáo đã tiêu thụ được số lượng tiền giả đặc biệt lớn. Trong đó, bị cáo Thời tàng trữ 332 triệu đồng và lưu hành 5,4 triệu đồng, bị cáo Hoà lưu hành nhiều lần tổng cộng 372 triệu đồng, bị cáo Hoàng lưu hành 310 triệu đồng, bị cáo Thị Trọng lưu hành 285 triệu đồng, bị cáo Tuấn lưu hành 280 triệu đồng...

Trong vụ án này có một “mắt xích” quan trọng là Đặng Thị Loan. Theo lời khai của các bị cáo, Loan chính là người bán tiền giả cho Hoà, Hoàng. Tuy nhiên, Loan hiện đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra – Bộ Công an đã tạm đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã Loan, khi nào bắt được Loan sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục