(SGGPO).- Hôm nay 10-6, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm đối với đường dây đưa phụ nữ từ Việt Nam sang Malaysia để bán. Vào lúc 16 giờ 30 chiều nay, HĐXX tuyên phạt Quan Chí Phát (SN 1974, ngụ quận 5) mức án 12 năm tù, Hứa Huệ Muội (SN 1961, ngụ quận 8, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại XNK Minh Việt Linh) 10 năm tù cùng về tội “Mua bán phụ nữ”. HĐXX cũng tuyên hình phạt bổ sung: buộc Phát nộp phạt 30 triệu đồng, Muội nộp phạt 20 triệu đồng sung quỹ nhà nước và bồi thường cho các nạn nhân.
|
|
Hứa Huệ Muội và Quan Chí Phát nghe tuyên án. |
Lợi dụng chính sách mở cửa của Nhà nước Việt Nam trong việc quản lý xuất nhập cảnh và sơ hở trong việc thực hiện quy định tổ chức, quản lý, đăng ký hôn nhân có yếu tố nước ngoài tại địa phương, Quan Chí Phát tuyển chọn một số cô gái Việt Nam rồi dụ dỗ dẫn dắt để bán sang Malaysia dưới hình thức môi giới hôn nhân.
Đối tượng mà Phát “nhắm” đến là các cô gái trẻ ở các vùng quê nhẹ dạ cả tin, mong muốn có cuộc sống giàu sang, có người chồng thành đạt hoặc muốn đi lao động hợp tác ở nước ngoài. Phát mua các cô từ các đối tượng “chăn dắt” với giá từ 7 – 10 triệu đồng hoặc từ 700 – 800 USD/người tuỳ theo nhan sắc, sau đó đưa sang Malaysia để bán với giá 1.200 USD/người. Từ tháng 10-2004 cho đến khi bị bắt vào tháng 1-2007, tổng cộng Phát đã gả bán 41 cô gái Việt Nam sang Malaysia.
Theo lời khai của các nạn nhân, những người mua các cô về làm vợ phần lớn là lớn tuổi, bệnh tật hoặc ép các cô bán dâm. Nếu cô nào không chịu thì bị la mắng, đánh đập, nhốt trong phòng kín. Muốn thoát thân, các cô phải điện thoại về nói gia đình nộp tiền “chuộc” với giá 10 – 15 triệu đồng. Ngoài ra, Phát còn mua 30 cô gái từ “lò nuôi” với giá 1.700 – 2.200 USD/người sau đó bán cho người nước ngoài dưới hình thức kết hôn tại Việt Nam với giá 2.000 – 2.500 USD/người.
Tương tự, Hứa Huệ Muội đứng ra tuyển chọn 28 cô gái Việt Nam rồi dẫn dắt gả bán sang Malaysia dưới hình thức môi giới hôn nhân. Mỗi cô gái Muội chỉ mua với giá 6 triệu đồng, sau đó bán với giá 1.500 – 1.800 USD. Cô gái nào muốn được về lại Việt Nam thì phải gọi điện thoại về để gia đình nộp tiền “chuộc”.
Ái Chân |