(SGGPO).- Hôm nay 13-6, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm đường dây mua bán thuốc lắc tại vũ trường, gồm bảy bị cáo: Nguyễn Tuấn Khanh (tự Khanh “hen", SN 1959, Việt kiều Úc), Vũ Quang Anh (SN 1976, ngụ quận Phú Nhuận), Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1970, ngụ quận 5), Phạm Đoàn Đăng Vinh (SN 1983, ngụ quận 8), Trần Thanh Tuấn (SN 1979, ngụ quận 7), Phan Đức Tài (SN 1969, ngụ quận 8), Lưu Trung Dũng (SN 1973, ngụ quận Tân Phú).
Theo lời khai nhận của các bị cáo, vào khoảng tháng 4-2006, tại vũ trường Gossip, Khanh quen biết một đối tượng tên Dư Kim Dũng. Dũng nói với Khanh rằng có thuốc lắc cần bán với giá 100.000 đồng/viên, nhờ Khanh tìm mối tiêu thụ.Khanh đồng ý và cứ mỗi viên thuốc lắc tiêu thụ được thì Khanh lợi 100.000 đồng.
Từ ngày 17-10-2006 đến ngày 23-3-2007, Khanh đã mua của Dư Kim Dũng 3.700 viên ma túy tổng hợp, sau đó bán lại cho Anh, Vinh, Tuấn để các bị cáo này đem đi tiêu thụ tại các vũ trường trên địa bàn thành phố. Các bị cáo Hùng, Tài, Dũng (Lưu Trung Dũng) cũng có liên quan đến đường dây này.
Lúc 21 giờ 10 phút ngày 16-11-2006, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TPHCM bắt quả tang Dũng đang trên đường đi bán thuốc lắc. Từ lời khai của Dũng, cơ quan điều tra tiếp tục theo dõi, truy bắt các bị cáo còn lại.
Các bị cáo bị dẫn giải về trại giam.
Đối với Dư Kim Dũng và những đối tượng khác có liên quan trong vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng lời khai của các bị cáo chưa đủ căn cứ để xử lý. Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Khanh mức án tổng hợp 22 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tuyên phạt Anh 18 năm tù, Tuấn 9 năm tù, Hùng 8 năm tù, Vinh 8 năm tù, Tài 7 năm tù và L.T.Dũng 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
ÁI CHÂN