Cắt trộm dây điện, vào tù

Cắt trộm dây điện, vào tù

(SGGPO).- Hôm nay 17-6, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với băng nhóm cắt trộm dây điện gồm các bị cáo: Phạm Văn Dũng (SN 1980, ngụ quận Tân Bình), Trần Thanh Đức (SN 1983, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Văn Thủy (SN 1986, ngụ huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương), Đinh Gia Lập (SN 1986, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Thành Phong (SN 1984, ngụ quận Tân Phú).

Cắt trộm dây điện, vào tù ảnh 1
Các bị cáo cắt trộm dây điện (áo trắng). Ảnh: Ái Chân.

Theo lời khai, các bị cáo đều là công nhân hợp đồng lao động của Công ty TNHH TM – DV X.L. – trụ sở tại quận Tân Phú, thường được công ty giao nhiệm vụ đi kéo cáp quang cho các công ty điện thoại ở khu vực huyện Cần Giờ.

Từ tháng 3-2007, nhân lúc đi làm nhiệm vụ cho công ty hoặc vào những lúc nhàn rỗi, các bị cáo rủ nhau cùng đi cắt trộm dây điện trung hòa và dây tiếp đất để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tổng cộng các bị cáo đã thực hiện trót lọt 6 vụ.

Phi vụ thứ 7 và cũng là phi vụ cuối cùng vào chiều 4-4-2007, khi các bị cáo vào Trường cai nghiện ma túy thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong huyện Cần Giờ cắt dây điện thì bị phát hiện. Theo xác định của Tổng đội 1 Thanh niên xung phong thuộc lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM và của Điện lực Cần Giờ, số tài sản bị các bị cáo cắt trộm là 463 mét dây điện trung hòa, 11 bộ tiếp đất trung thế, 2 bộ tiếp đất hạ thế, tổng giá trị thiệt hại hơn 40 triệu đồng.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến công trình an ninh quốc gia, gây nguy hiểm đến an toàn cho con người, ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư trên địa bàn cũng như ảnh hưởng đến an ninh địa phương nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Dũng 8 năm tù, Đức 7 năm tù, Thủy 6 năm tù, Lập 3 năm 6 tháng tù, Phong 3 năm tù cùng về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia”.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục