Tử hình kẻ bất hiếu,sát hại mẹ nuôi

Tử hình kẻ bất hiếu,sát hại mẹ nuôi

(SGGPO).- Hôm nay 24-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Võ Quang Đáng (SN 1964, ngụ huyện Đức Hòa tỉnh Long An) về hành vi giết mẹ nuôi.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đáng là con nuôi của bà Huỳnh Thị Giây. Do bà Giây tuổi già (SN 1934) bị bệnh đãng trí, từ năm 2007 thường đi vệ sinh lung tung trong nhà nên nhiều lần bị Đáng đánh đập.

Dù UBND thị trấn Hiệp Hòa – nơi gia đình Đáng cư ngụ – đã có lần lập biên bản và mời Đáng lên giáo dục nhưng Đáng vẫn không hối cải. Thậm chí vào ngày 8-3-2008, đi nhậu say về, Đáng dùng tay đánh vào mặt mẹ nuôi và đe dọa: “Ít hôm nữa vợ tôi đi đám giỗ, ở nhà bà biết với tôi…”, “bà không chết thì tôi chết”.

Một tuần sau, vào ngày 15-3-2008, sau khi uống rượu, thấy mẹ nuôi từ trên giường bước xuống định đi ra ngoài, Đáng bước đến dùng tay bóp cổ, đẩy mẹ nuôi lùi ra sau và ôm bà quăng lên giường khiến bà bất tỉnh.

Một lát sau, thấy bà Giây ngồi dậy, Đáng bực mình, mắng bà: “Chắc bà là quỷ quá, mới quăng lên, giờ xuống nữa, tôi giết bà chết”. Nói xong, Đáng bóp cổ bà Giây, dùng đầu gối ấn mạnh vào ngực và bụng bà cho đến khi bà chết hẳn.

Ngày 23-4-2008, TAND tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Nhận định rằng hành vi của bị cáo Đáng mất hết tính người khi ra tay giết hại người đã nuôi dạy mình từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội “Giết người”.

Sau phiên tòa, bị cáo làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Con gái của nạn nhân cũng kháng cáo với nội dung trên. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo nên HĐXX cấp phúc thẩm quyết định loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.HĐXX đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo mức án tử hình.


ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục