(SGGP 12G).- Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 4 đối tượng nguyên là cán bộ của Công ty cổ phần Xi măng và vật liệu xây dựng Cầu Đước (Công ty Cầu Đước) do hành vi tham ô, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các đối tượng gồm: Lê Thanh Minh, sinh năm 1959, nguyên giám đốc công ty; Phạm Xuân Hoan, sinh năm 1960, nguyên phó phòng thị trường; Đặng Quang Sửu, sinh năm 1946, nguyên kế toán trưởng và Phạm Thị Trà, kế toán.
Kết quả điều tra cho thấy: Từ năm 2004 đến giữa năm 2007, nguyên Phó phòng thị trường Phạm Xuân Hoan lợi dụng nhiệm vụ được giao đã chi một khoản tiền lớn về phí giao dịch bán clinker cho các đối tác tại các tỉnh phía Nam mà không có chứng từ hợp lệ, lập chứng từ khống, chi vượt định mức... để rút trên 660 triệu đồng trong tổng số hơn 940 triệu đồng đã thanh toán.
Phạm Xuân Hoan đã lập chứng từ khống dưới dạng chi phí hoa hồng, xin mua chứng từ để chiếm đoạt số tiền trên 175 triệu đồng. Ngoài ra, Phạm Xuân Hoan còn kê khai khống lập giấy đề nghị thanh toán các khoản chi phí không có chứng từ với tổng số tiền hơn 486 triệu đồng. Từ các hành vi trên, Phạm Xuân Hoan đã tham ô số tiền trên 662,5 triệu đồng.
Nguyên Giám đốc Công ty Lê Thanh Minh đã có hành vi duyệt chi phí giao dịch tính vào chi phí hoa hồng nhưng thực tế không chi, duyệt chi toàn bộ khoản chi không có chứng từ; chứng từ chi hoa hồng, chứng từ chi không hợp lệ số tiền nói trên.
Bị can Đặng Quang Sửu (nguyên kế toán trưởng), từ năm 2004 đến năm 2006 đã ký duyệt cho thanh toán các khoản chi không có chứng từ và chứng từ khống dưới dạng hoa hồng với số tiền gần 448 triệu đồng. Bị can Phạm Thị Trà, từ tháng 8-2006 đến tháng 6-2007 đã ký duyệt cho thanh toán các khoản không hợp lệ là gần 215 triệu đồng.
TH. VINH