* Vào tù vì hành hung công an
(SGGPO).- Ngày 27-8, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán ma túy với số lượng rất lớn. 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” gồm Đặng Thị Nguyệt (SN 1950, ngụ quận 1), Nguyễn Tấn Thanh (SN 1971, con trai Nguyệt), Nguyễn Tấn Thiện (SN 1973, con trai Nguyệt), Nguyễn Văn Lập (SN 1976, ngụ quận 1), Trần Văn Lợi (SN 1956, ngụ quận 1). Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyệt mức án tử hình, Lập tử hình, Thanh tù chung thân, Thiện tù chung thân, Lợi 20 năm tù giam.
|
| Đặng Thị Nguyệt và đồng bọn mua bán ma túy. Ảnh: Ái Chân. |
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2004 Nguyệt tổ chức cho 3 người con là Thanh, Thiện và Nguyễn Tuấn Thuận (đã chết trong thời gian tạm giam do bị bệnh nặng) mua hêrôin từ Lợi, Lập rồi đem về phân ra bán lẻ ngay tại quán cơm của gia đình số 117 bis Cống Quỳnh phường Nguyễn Cư Trinh quận 1. Cho đến khi bị bắt vào tháng 10-2005, các bị cáo đã mua bán 450 chỉ hêrôin với trọng lượng tương đương 1687,5 gram.
* Cùng ngày, TAND TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt 1 năm tù đối với Phạm Gia Hòa (SN 1978, ngụ quận 11) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Hòa và chị N.T.V yêu nhau từ năm 2006, nhưng sau đó do mâu thuẫn nên chị V. yêu cầu chia tay.
Rạng sáng ngày 28-11-2007, sau khi nhậu say, Hòa chạy xe đến nhà chị V., gọi điện thoại hẹn chị ra gặp mặt nói chuyện. Do chị V. từ chối nên Hòa giật cửa, la hét, gây rối không cho mọi người xung quanh ngủ. Gia đình chị V. khuyên can Hòa đi về không được nên điện thoại báo Công an phường Tân Thới Hoà quận 12 nhờ can thiệp. Khi hai công an và hai dân phòng xuống hiện trường, Hòa không những không ngừng việc quậy phá mà còn hung hăng lăng mạ, đánh, giật bảng tên, nắm cổ áo... những người thi hành công vụ. Khi được áp tải về trụ sở công an phường, Hòa lại tiếp tục quậy phá, đạp ngã đồ đạc trong trụ sở.
ÁI CHÂN |