Đâm vợ, lãnh 7 năm tù

Đâm vợ, lãnh 7 năm tù
Đâm vợ, lãnh 7 năm tù ảnh 1

(SGGPO).- Chiều 18-9, TAND TPHCM tuyên phạt Phan Dương Anh (ảnh, SN 1971, ngụ quận 1) mức án 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Anh và chị B.T.N.H. sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 1995 nhưng không làm hôn thú. Do công việc của chị H. là tiếp thị bia tại các nhà hàng, thường đi sớm về khuya nên bị cáo nghi ngờ vợ ngoại tình, từ đó dẫn đến hai vợ chồng thường xuyên cự cãi.

Tối 4-1-2008, hai vợ chồng tiếp tục gây gổ, chị H. giận nên bỏ sang nhà mẹ ruột ở. Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, chị H. về chở con đi học, Dương Anh năn nỉ chị dọn về sống với chồng con nhưng chị không đồng ý và còn tát tai Dương Anh. Trong cơn nóng giận, Dương Anh dùng kéo đâm một nhát vào ngực trái của vợ, gây thương tích 65% vĩnh viễn.

  • Vào tù vì sản xuất sữa giả

(SGGPO).- Ngày 18-9, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Đắc Cường (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo lời khai nhận của Cường, vào khoảng tháng 4-2007, y nảy sinh ý định sản xuất sữa giả. Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, y bắt tay vào sản xuất sữa giả mang nhãn hiệu Nestle. Tổng cộng sản xuất được 508 hộp sữa Nestle giả.

Cường đã bán cho một người tên Trọng (không xác định được lai lịch) 4 thùng, 14 hộp sữa giả với giá 3.224.000 đồng. Đồng thời Cường bán cho một nhân viên tiếp thị của Công ty sữa Nestle 5 thùng sữa giả với giá 4.195.000 đồng (rẻ hơn giá của công ty bán ra). Khi người nhân viên này mang sữa đã mua của bị cáo bán lại cho các cửa hàng sữa ở chợ Long Thành (Đồng Nai) thì bị phản ánh về chất lượng sữa. Từ đầu mối này, Công ty Nestle quyết định làm rõ sự việc.

Vào ngày 26-7-2007, khi Cường đang giao tiếp 5 thùng sữa Nsetle giả cho người nhân viên của công ty Nestle thì bị bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục