(SGGPO).- Ngày 19-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án cắt trộm cáp quang trên biển. Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1959, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là chủ của 3 tàu đánh cá mang số hiệu BV 5741 TS, BV 9342 TS, BV 9244 TS chuyên khai thác và đánh bắt hải sản trên biển.
Khoảng đầu năm 2007, biết Phạm Văn Kế (SN 1960, ngụ tỉnh Tiền Giang) là người thông thạo vùng biển có cáp ngầm nên Phượng bàn bạc với Kế về việc khai thác cáp ngầm ngoài biển, tỷ lệ ăn chia là 6/4. Kế được giao làm thuyền trưởng một tàu, còn Lê Văn Mẹo (SN 1974, ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Đặng Quang (SN 1967, ngụ tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng hai tàu còn lại. Tháng 3-2007, ba tàu cắt được 30.024 kg cáp. Nhưng khi ba tàu chở cáp về tỉnh Sóc Trăng để tiêu thụ theo chỉ đạo của Phượng thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ toàn bộ số cáp trên tàu.
Qua việc này, Mẹo biết được việc cắt cáp là vi phạm pháp luật nên bỏ việc, không tham gia nữa. Tàu do Mẹo làm thuyền trưởng được Phượng giao lại cho Trần Văn Hoàng (SN 1961, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Cuối tháng 4-2007, các tàu lại tiếp tục ra biển để cắt cáp. Trong khi thực hiện hành vi cắt cáp, Kế và Quang nghe thông tin trên đài radio về việc nhà nước cấm khai thác cáp quang trên biển nên cả hai báo cho Hoàng, sau đó cả ba không thực hiện hành vi cắt cáp quang nữa và cho tàu vào neo đậu tại Côn Đảo. Ngày 22-5-2007, qua tuần tra, lực lượng biên phòng huyện Côn Đảo phát hiện, bắt giữ số tàu và số cáp quang bị cắt trộm trên biển.
Theo kết quả giám định, cáp quang bị cắt là loại được sử dụng cho tuyến cáp quang TVH do Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT) khai thác và quản lý, là tuyến cáp quang viễn thông biển của nhà nước Việt Nam đang sử dụng. Tổng số tiền thiệt hại do các bị cáo gây ra là gần 1,8 tỷ đồng.
Ngày 4-4-2008, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phượng 12 năm tù, Kế 11 năm tù, Quang 10 năm tù, Hoàng 10 năm tù, Mẹo 3 năm tù cùng về tội “Phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia”. Sau phiên xử sơ thẩm, 5 bị cáo đều làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản kháng nghị yêu cầu xem xét lại việc xử lý vật chứng.
Tại phiên xử phúc thẩm hôm nay, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 5 bị cáo. Về phần kháng nghị, xét thấy hợp lý nên HĐXX tuyên tịch thu ba chiếc tàu của Phượng (là phương tiện phạm tội) để sung công quỹ.
Ái Chân