* Tái khẳng định yêu cầu bồi thường cho nạn nhân chất độc da cam
(SGGP).- Chiều 10-6, Đại hội Hội Luật gia Dân chủ quốc tế (HLGDCQT) lần thứ XVII đã chính thức bế mạc sau 5 ngày làm việc.
Đại hội đã thông qua Tuyên bố Hà Nội, theo đó các luật gia dân chủ quốc tế tái khẳng định cam kết phấn đấu cho một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, xung đột, áp bức và nghèo đói; tôn trọng hoàn toàn công lý, bình đẳng và phẩm giá con người. Tuyên bố viết: “Chúng tôi chào đón trong hy vọng sự nổi lên của các quốc gia đang phát triển kinh tế một cách độc lập, mạnh mẽ và chúng tôi được củng cố tinh thần bởi ý thức độc lập giữa các dân tộc, các quốc gia ngày càng tăng cường tìm kiếm con đường phát triển độc lập về chính trị và kinh tế của riêng mình”.
Đại hội đã nhấn mạnh các ưu tiên, bao gồm hòa bình và an ninh thế giới; chống khủng bố; trách nhiệm đối với tội ác quốc tế; toàn cầu hóa và các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; phát triển và các quyền môi trường; sự độc lập của hoạt động tư pháp. Đặc biệt, đại hội thống nhất kêu gọi xây dựng một bộ luật hòa bình nhằm thúc đẩy loại trừ xung đột vũ trang; xây dựng các cơ chế hòa bình, cải thiện thủ tục giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình; tăng cường vai trò đàm phán nhằm ngăn chặn và giải quyết xung đột quốc tế; thiết lập một hệ thống quản lý và xử lý khủng hoảng hiệu quả và linh hoạt.
Đại hội ủng hộ mạnh mẽ nguyên tắc tài phán phổ quát đối với hình thức vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Các đại biểu cũng bày tỏ quan tâm sâu sắc đối với các nạn nhân của chất độc da cam Việt Nam và tái khẳng định yêu cầu đã được đưa ra theo phán quyết của Tòa án Lương tâm quốc tế.
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thường vụ HLGDCQT với 27 thành viên. Theo đó, bà Jeanne Mirer, Tổng Thư ký HLGDCQT khóa XVI được bầu giữ chức Chủ tịch HLGDCQT khóa XVII; ông Osamu Niikura, Phó Tổng Thư ký HLGDCQT khóa XVI được bầu giữ chức Tổng Thư ký HLGDCQT khóa XVII. GS, TSKH Đào Trí Úc, đại diện lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, được bầu lại làm thành viên Ban Thường vụ HLGDCQT khóa XVII.
Chiều 10-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật các thành viên của Ban Thường vụ Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) vừa được bầu ra tại Đại hội IADL lần thứ 17 tổ chức tại Hà Nội.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thành công của Đại hội IADL lần thứ 17 cũng chính là thành công, là thắng lợi của hòa bình, công lý, tình đoàn kết, hữu nghị… và là thành công của Việt Nam. IADL là người bạn hết sức thân thiết, cùng chung lý tưởng của nhân dân Việt Nam - cùng đấu tranh cho một thế giới công bằng, tự do và hạnh phúc.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết một lần nữa cám ơn IADL đã tổ chức Tòa án lương tâm nhân dân quốc tế và ra phán quyết yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và cải tạo môi trường tại các vùng nhiễm độc ở Việt Nam.
* Cùng ngày, tại Khu du lịch Hòn Tằm, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Ngoại giao đã phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Ngoại giao văn hóa Việt Nam và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp”. Đây là hội thảo nằm trong chương trình “Năm ngoại giao văn hóa 2009”. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì hội thảo.
Tham dự hội thảo đã có các vị đại sứ, tham tán văn hóa của gần 30 nước và tổ chức quốc tế như: Pháp, Đan Mạch, Hàn Quốc, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Marốc, trưởng phái đoàn EU và hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định: Ngoại giao văn hóa là một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam hiện đại song hành cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Bởi có thể hiểu rằng, ngoại giao văn hóa là sử dụng các giá trị văn hóa, các hình thức văn hóa, các lợi thế văn hóa để thúc đẩy các mối quan hệ giữa các quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa.
Đồng chí Phạm Gia Khiêm đặc biệt đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trong thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực của Chính phủ và Nhà nước thì hoạt động ngoại giao văn hóa cần sự phối hợp tích cực hơn nữa của các doanh nghiệp.
ANH THƯ - VĂN NGỌC