Triệt phá đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả quy mô lớn

Ngày 23-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau hơn 8 tháng điều tra mở rộng (từ ngày 11-12-2008 đến tháng 8-2009), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng công an các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Cao Bằng đã khẩn trương điều tra, bắt và khởi tố 19 bị can (trong đó tạm giam 12 bị can, cho tại ngoại 7 bị can) và kêu gọi nhiều đối tượng khác ra tự thú để hưởng chính sách khoan hồng.

(SGGP).- Ngày 23-8, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sau hơn 8 tháng điều tra mở rộng (từ ngày 11-12-2008 đến tháng 8-2009), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng công an các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Cao Bằng đã khẩn trương điều tra, bắt và khởi tố 19 bị can (trong đó tạm giam 12 bị can, cho tại ngoại 7 bị can) và kêu gọi nhiều đối tượng khác ra tự thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Vụ án bắt đầu hé mở từ ngày 11-12-2008, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng với Công an thị trấn Chư Sê và Ban quản lý chợ Chư Sê bắt quả tang Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi), ở xã Ia Dreng, huyện Chư Sê đang dùng tiền giả mua hàng để được thối lại tiền thật tại chợ Chư Sê.

Đối tượng cầm đầu trong vụ án là Hồ Viết Thanh (43 tuổi), ở Ia Phang, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai). Thủ đoạn của tên Thanh là móc nối với các đối tượng ở Cao Bằng mua tiền giả của một số đối tượng từ nước ngoài với giá chênh lệch rồi chia nhau đem đi tiêu thụ ở các tỉnh.

Đây là vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả lớn nhất từ trước tới nay ở Gia Lai, có nhiều tình tiết phức tạp, nhiều đối tượng liên quan, số lượng tiền giả đã tiêu thụ lớn (khoảng 330 triệu đồng), địa bàn hoạt động rất rộng từ Cao Bằng đến Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông. 

Đ.TRUNG

Tin cùng chuyên mục