Bạc Liêu: Tóm gọn băng chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian

Ngày 8-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), cho biết, đơn vị đã triệt phá và khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản gian do người khác phạm tội mà có.

(SGGPO).- Ngày 8-11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), cho biết, đơn vị đã triệt phá và khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản gian do người khác phạm tội mà có.

Đại úy Nguyễn Minh Đức, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Bạc Liêu, cho biết, qua công tác trinh sát đã bắt quả tang Lương Thanh Hiệp đang có hành vi trộm cắp xe tại khu Địa Ốc (phường 1, TP Bạc Liêu). Qua khai thác, Hiệp khai nhận đã cùng đồng bọn gồm: Lương Thanh Hiệp, Thạch Hồng Thạnh, Ngô Thanh Hạo, Dương Văn Can (TP Bạc Liêu) thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe gắn máy. Mở rộng điều tra, công an còn phát hiện thêm đường dây tiêu thụ xe trộm cấp được gồm: Quách Hồng Phong, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Lư Minh Tú, Mai Thị Bé Ngoan (đều ngụ thành phố Bạc Liêu).

Các đối tượng khai nhận, mỗi xe trộm được bán cho nhóm tiêu thụ từ 3 đến 3,5 triệu đồng/chiếc, số tiền có được chia nhau tiêu xài cá nhân. Còn nhóm tiêu thụ sẽ tháo rã xe ra để bán đồ món hoặc ráp phụ tùng vào những chiếc xe Trung Quốc rồi bán lại cho khách.

Theo phản ảnh người dân, liên tục những tháng gần đây, khu vực phường 1, phường 5 và xã Vĩnh Trạch TP Bạc Liêu liên tục bị mất xe gắn máy, đã gây hoang mang, lo lắng và làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt, các vụ trộm xe, các đối tượng chỉ nhắm vào hai loại xe có nhãn hiệu Honda Wave Alpha và Wave RS.

Tin: BL

Tin cùng chuyên mục