Hà Tĩnh: Xét xử vụ đốt xe cảnh sát giao thông

Ngày 15-11, TAND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án đốt xe tuần tra của Cảnh sát giao thông và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 6-5-2010. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 26-11, có 13 bị cáo bị truy tố với các tội danh gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản Nhà nước.

(SGGP).- Ngày 15-11, TAND huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm vụ án đốt xe tuần tra của Cảnh sát giao thông và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 6-5-2010. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 26-11, có 13 bị cáo bị truy tố với các tội danh gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản Nhà nước.

Như Báo SGGP ngày 7-5 đưa tin, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 6-5, 3 thanh niên (trú tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy 38K1-8727 do Nguyễn Văn Toàn (SN 1988, trú tại xã Kỳ Phong) điều khiển, đều không đội nón bảo hiểm, lưu thông trên tuyến QL 1A theo hướng từ Kỳ Anh ra huyện Cẩm Xuyên. Khi đến địa phận cầu Đá Hát, xã Kỳ Long thì bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh phát hiện đuổi theo.

Do quá hoảng loạn, 3 thanh niên trên rồ ga bỏ trốn, sau đó bất ngờ đâm thẳng vào ôtô 77H-0809, do anh Nguyễn Tiến Đạt, SN 1984, trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển. Hậu quả, Nguyễn Văn Toàn (SN 1987) ngồi trên xe máy chết ngay tại chỗ. Riêng 2 thanh niên cùng ngồi trên xe với Toàn nhảy ra khỏi xe nên thoát chết.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương bức xúc cho rằng vì bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện truy đuổi mới dẫn đến cái chết thương tâm của Toàn. Do vậy, hàng ngàn người đã kéo đến bao vây hiện trường, căng bạt, dựng lán trại ngay trên cầu Đá Hát khiến giao thông QL 1A qua địa phận huyện Kỳ Anh bị tê liệt, kẹt xe kéo dài gần 30km trong suốt gần 7 giờ.

Chưa hết, một số đối tượng quá khích đã đập nát 1 xe máy và đốt thêm 1 chiếc xe nữa của Tổ tuần tra cảnh sát giao thông Công an huyện Kỳ Anh. 

V.QUANG

Tin cùng chuyên mục