Khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cù Huy Hà Vũ

Chiều 15-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố bị can và bắt tạm giam (4 tháng) ông Cù Huy Hà Vũ (SN 1957, trú tại 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (theo Điều 88, Bộ luật Hình sự).

Trước đó, ngày 6-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật của Cù Huy Hà Vũ. Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, xem xét và chuyển vụ án tới Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội thụ lý điều tra theo thẩm quyền, đồng thời giao Viện KSND TP Hà Nội thực hiện kiểm sát điều tra vụ án.

Khám nhà của Cù Huy Hà Vũ, cơ quan an ninh đã thu nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên, đa đảng, đi ngược lại quyền lợi dân tộc, kêu gọi nước ngoài can thiệp. Cù Huy Hà Vũ còn có quan hệ với các thế lực ở trong nước và nước ngoài chống Nhà nước Việt Nam.

TTXVN

Thông tin liên quan

- Bắt khẩn cấp Cù Huy Hà Vũ về hành vi chống phá Nhà nước

- Ông Cù Huy Hà Vũ bị tạm giữ vì quan hệ bất chính với phụ nữ

Tin cùng chuyên mục