Khởi tố nguyên lãnh đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn

(SGGP).- Ngày 10-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Hoàng An (nguyên Quyền Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng – huyện Hóc Môn), Đỗ Thị Kim Tuyến (nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn) cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, hai bị can được cho tại ngoại để điều tra; đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thanh Phong về tội “Tham ô tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhiệm vụ được phân công là theo dõi sổ sách thu – chi tiền đền bù, Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên nhân viên kế toán của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản”) dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng từ 4 dự án mà Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn có trách nhiệm thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Linh còn cùng chồng cũ của mình là Đặng Thanh Phong dùng tấm séc của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn rút hơn 780 triệu đồng từ tài khoản của ban chia nhau sử dụng, mặc dù Phong không thuộc diện được đền bù, hỗ trợ như nội dung chi tiền ghi trên séc.

Hành vi chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của Linh có thể thực hiện trót lọt trong một thời gian dài là do Phan Hoàng An, Đỗ Thị Kim Tuyến thiếu sâu sát trong việc kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán; ký lệnh thanh toán nhưng không đối chiếu với phiếu chi mà Hội đồng bồi thường đã phê duyệt… 

A. CHÂN

Tin cùng chuyên mục