Tử hình kẻ làm công mất nhân tính

Ngày 22-12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Trần Văn Khanh (SN 1991, ngụ tỉnh Trà Vinh) mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm”.

(SGGP).- Ngày 22-12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Trần Văn Khanh (SN 1991, ngụ tỉnh Trà Vinh) mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm”.

Vào tháng 6-2010, Khanh xin vào làm công, trông giữ ao tôm cho gia đình chị Đ.T.T.T tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ngày 31-7, cha mẹ chị T. đi vắng nên kêu con gái ra chòi giữ tôm (cách nhà khoảng 1km) phụ Khanh.

Đến trưa, thấy chị T. nằm ngủ trên võng trước hiên chòi, Khanh dùng một cái gối đè xuống mặt chị T. rồi bóp cổ cho đến khi chị bất tỉnh rồi thực hiện hành vi giao cấu. Một lát sau, thấy chị T. tỉnh lại, sợ bị lộ Khanh ra tay bóp cổ chị đến chết để bịt đầu mối.

Gây án xong, Khanh lôi xác nạn nhân ra ngoài hồ dìm xuống bùn để phi tang. Ba ngày sau, xác chị T. nổi lên, Khanh bị cơ quan công an bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục