Đắc Lắc khởi tố vụ án giết 2 trẻ em

(SGGP).- Ngày 15-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắc Lắc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Vui (SN 1986, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ) trong vụ đốt xác 2 trẻ em ở Buôn Hồ về hành vi “bắt cóc tống tiền” và “giết người”.

Như Báo SGGP đã đưa tin, vào tối ngày 11-5, Lê Văn Vui đã bắt cóc 2 cháu Đỗ Quang Huy (SN 2001) và Nguyễn Hữu Duy Thức (SN 2002) ở thị xã Buôn Hồ để tống tiền gia đình 2 cháu bé. Sau khi tống tiền bất thành, Vui đã giết 2 cháu Huy và Thức, rồi sau đó đốt xác phi tang tại nghĩa trang phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ. 

Sáng cùng ngày, ông Lê Ân, Giám đốc Làng du lịch Chí Linh (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã trao tặng 50 triệu đồng cho ban chuyên án Công an tỉnh Đắc Lắc do thành tích truy bắt nhanh đối tượng Lê Văn Vui chỉ trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra vụ án.

C.Hoan

  • Thông tin liên quan:

- Đắc Lắc: Tống tiền bất thành, đốt xác hai trẻ em phi tang

Tin cùng chuyên mục