Vụ “sổ hồng” từ trên trời rơi xuống: Hủy toàn bộ án sơ thẩm do vi phạm thủ tục tố tụng

(SGGP).- Báo SGGP số ra ngày 27-7-2009 có bài điều tra “Ai là chủ sở hữu nhà 22D-24 Phan Đăng Lưu”. Nội dung bài báo cho biết ông Nguyễn Thơ được một người anh em tặng ngôi nhà sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, được chính quyền quân quản cách mạng Bình Thạnh xác nhận. 34 năm sau, ông Thơ trở thành bị đơn trong vụ kiện… đòi nhà của chính ông. Căn cứ pháp lý của vụ kiện xuất phát từ “sổ hồng” đã được UBND quận Bình Thạnh cấp cho nguyên đơn. Từ đây tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc ông Thơ trả lại nhà cho nguyên đơn.

Mới đây, bản án số 86/2010/DSPT của TAND Tối cao (Tòa Phúc thẩm) tại TPHCM nhận định: Dù UBND TPHCM đã có công văn số 6100 gửi Tòa án Nhân dân TPHCM thông báo cho biết sẽ sớm có kết luận việc cấp “sổ hồng” cho căn nhà trên có đúng quy định pháp luật hay không nhưng tòa án cấp sơ thẩm vẫn đưa ra xét xử ngay… là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Vì lẽ đó, Tòa Phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử lại.

M.Anh

Thông tin liên quan

- Vụ “Ai là chủ sở hữu nhà 22D-24 Phan Đăng Lưu?”: Thanh tra việc xác nhận hồ sơ

- Ai là chủ sở hữu nhà 22D-24 Phan Đăng Lưu?

Tin cùng chuyên mục