Bắt tạm giam đối tượng làm bằng giả

(SGGP).– Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Hóc Môn đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Văn Hoàng (SN 1977) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, khi bất ngờ ập vào phòng trọ nơi Hoàng tạm trú tại xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, lực lượng trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Hóc Môn bắt quả tang Hoàng đang sản xuất bằng giả; thu giữ tang vật gồm 1 dàn máy vi tính, 1 máy photocopy, 2 máy ép nhựa, 93 tem dạ quang của Bộ Giáo dục - Đào tạo, hàng chục con dấu giả của nhiều trường và cơ quan công an cấp phường, hàng trăm tấm bằng giả thành phẩm…

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận làm giả bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ của trường trung cấp tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận từ tháng 8-2010. Cho đến khi bị bắt vào tháng 12-2010, Hoàng đã bán được 35 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lợi bất chính khoảng 10 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

A.Chân

Tin cùng chuyên mục