Ăn chặn tiền chính sách, lãnh án chung thân

(SGGP).- Ngày 20-1, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên y án chung thân Huỳnh Ngọc Minh (SN 1969, cán bộ làm công tác thương binh xã hội của phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội “Tham ô tài sản”.

(SGGP).- Ngày 20-1, TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên y án chung thân Huỳnh Ngọc Minh (SN 1969, cán bộ làm công tác thương binh xã hội của phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian phụ trách công tác thương binh, xã hội của phường Lê Bình, từ năm 1991 đến tháng 10-2008, Huỳnh Ngọc Minh đã tham ô tiền chính sách trên 1 tỷ đồng. Thủ đoạn của Minh là không kê khai biến động danh sách các đối tượng được hưởng chính sách để được tiếp nhận và giữ lại tiền của những người đã chết, những đối tượng chuyển địa bàn…

 Ngoài ra, Minh còn kê khống danh sách của các đối tượng không có địa chỉ tại đại phương để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Trước đó, bản án sơ thẩm ngày 30-9-2010 của TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Minh án chung thân. Sau đó Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đ. TUYỂN

Tin cùng chuyên mục