Đồng Nai: Bắt tạm giam một thiếu tá nhận hối lộ

Cục Điều tra (Cục 6) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với thiếu tá Trần Ngọc Anh, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai (PC45) về hành vi nhận hối lộ.

(SGGP).- Cục Điều tra (Cục 6) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với thiếu tá Trần Ngọc Anh, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai (PC45) về hành vi nhận hối lộ.

Tháng 8-2009, Nguyễn Ngọc Tuấn mâu thuẫn với Lê Trọng Nghĩa (đều ngụ tại Đồng Nai). Sau đó Nguyễn Ngọc Tuân (em Tuấn) tìm Nghĩa “tính sổ”.

Ngày 6-9-2009, Tuân đang trên đường đi làm về thì bị Tân cùng Ngô Minh Tâm, Hà Vũ Liêm, Trần Hữu Đạt, Đoàn Anh Dũng (cùng ngụ tại Đồng Nai) và Phạm Bá Ngữ (ngụ tỉnh Trà Vinh) vây đánh. Tuân bỏ chạy thì bị Ngữ đuổi theo dùng dao đâm chết.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng về hành vi giết người, cố ý gây thương tích. Thiếu tá Anh với vai trò là điều tra viên được phân công điều tra vụ án, đã đề nghị gia đình Ngữ chi 10 triệu đồng để chạy án cho Ngữ.

Khi vụ việc bị phanh phui, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai quyết định kỷ luật với hình thức giáng cấp từ trung tá xuống thiếu tá đối với Trần Ngọc Anh.  

B. SON

Tin cùng chuyên mục