6 năm tù cho kẻ gây án mạng từ tranh chỗ bán nón bảo hiểm

Ngày 6-10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Hoa về tội cố ý gây thương tích, tuyên phạt Hoa 6 năm tù và phải bồi thường cho bị hại 72 triệu đồng.

Ngày 6-10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Hoa về tội cố ý gây thương tích, tuyên phạt Hoa 6 năm tù và phải bồi thường cho bị hại 72 triệu đồng.

Trước đó, VKSND quận Đống Đa truy tố Hoa ở khoản 3 BLHS, tội “Cố ý gây thương tích”. Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 11-3-2010, Hoa và chị Vũ Thị Kim Anh (sinh năm 1990, trú tại xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) tranh giành địa điểm bán nón bảo hiểm tại vỉa hè đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, dẫn đến xô xát khiến chị Kim Anh bị đập đầu xuống vỉa hè bất tỉnh. Nạn nhân đã tử vong trước khi được đưa vào viện.

A.Minh

Tin cùng chuyên mục