Y án tử hình kẻ làm công giết chủ

(SGGP).- Ngày 24-2, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đào Văn Hải (SN 1989, quê tỉnh Nam Định) mức án tử hình về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

(SGGP).- Ngày 24-2, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Đào Văn Hải (SN 1989, quê tỉnh Nam Định) mức án tử hình về 2 tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Vào tháng 3-2010, Hải được vợ chồng anh Phạm Ngọc Hào thuê làm thợ trang trí thạch cao cho cửa hàng. Làm được 10 ngày, Hải nghỉ việc và xin thanh toán tiền công nhưng anh Hào không đồng ý vì cho rằng đã thanh toán đầy đủ trước đó. Nghĩ ông chủ ăn chặn tiền công, Hải nảy sinh ý định giết chết vợ chồng anh Hào để cướp tài sản.

Tối 4-4, Hải đến nhà chủ cũ xin ngủ qua đêm. Đến khoảng 2 giờ sáng 5-4, Hải dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ chồng anh Hào và chém con trai anh. Gây án xong, Hải lấy 16 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 xe gắn máy rồi bỏ trốn ra Hà Nội.

Do vết thương quá nặng, anh Hào tử vong, vợ anh bị thương tật 76%, con trai anh bị thương tật 2%.

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục