Bị truy tố vì nhắn tin khủng bố

Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM vừa ra cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND TPHCM để đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1982, tạm trú quận Tân Bình) về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

(SGGP).- Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM vừa ra cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang TAND TPHCM để đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1982, tạm trú quận Tân Bình) về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Vào tối 21-5-2010 và các ngày 22, 23, 24-5-2010, Thảo dùng điện thoại di động liên tục nhắn tin đến số điện thoại đường dây nóng của Bệnh viện Nhân dân Gia Định với nội dung: hô hào dẹp bỏ, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN; bệnh viện phải chuẩn bị cho Thảo 100 triệu đồng, nếu không Thảo sẽ cho bệnh viện bốc khói, sẽ đầu độc vài chục người mỗi ngày…

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai do buồn chán chuyện cá nhân nên nhắn tin với mục đích chỉ để quấy rối, tuy nhiên Viện kiểm sát cho rằng hành vi của Thảo đã gây ra tình trạng hoảng sợ, uy hiếp tinh thần CB-CNV bệnh viện, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội nên quyết định truy tố Thảo. 

A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục